Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 12 tháng 12 năm 2014 | 1:36

Chưa có bằng tốt nghiệp vẫn được thi và trúng tuyển viên chức

Thí sinh Phạm Thị Thu Hiền (sinh ngày 10/10/1991, trú tại xã Nam Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình) là sinh viên khóa 6 (2012- 2014) của Trường Trung cấp Âu Lạc, Thừa Thiên - Huế, chỉ có giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (ký ngày 14/11/2014) nhưng vẫn được thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) huyện Tuyên Hóa năm 2014.



Theo Văn bản số 368/KH-UBND của UBND huyện Tuyên Hóa ban hành ngày 17/9/2014 về “Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp GD&ĐT 2014”, đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển: “Phải có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm; bản sao văn bằng, chứng chỉ...”.

Như vậy, đối chiếu với quy định trên thì thí sinh Hiền chưa đủ điều kiện tham gia dự thi. Nhưng không hiểu lý do gì ngày 16/11/2014 thí sinh này vẫn được vào thi tuyển?

Ngày 18/11/2014, Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp GD&ĐT huyện Tuyên Hóa đã có kết quả của 94 thí sinh dự thi, trong đó thí sinh Hiền (mã dự tuyển MN 12) đạt tổng điểm 338.

Ngày 2/12/2014, UBND huyện Tuyên Hóa có Quyết định số 3168/QĐ-UBND công nhận kết quả trúng tuyển viên chức sự nghiệp GD&ĐT năm 2014, trong danh sách có thí sinh Hiền, với chức danh, vị trí làm việc: Giáo viên Trường Mầm non Thiết Sơn.

Về vấn đề này, Phó trưởng phòng Phòng Nội vụ Nguyễn Đức Lợi cho biết: “Ngày thi tuyển thí sinh Hiền có giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, nhưng cam kết sẽ bổ sung sau”. Trong khi đó, Phòng GD&ĐT huyện Tuyên Hóa cho rằng: “Chúng tôi chỉ giới thiệu lên UBND huyện những trường còn thiếu giáo viên”.

Đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình kịp thời làm rõ vấn đề trên để xử lý theo quy định.
 
Tổ PVĐT

 
KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top