Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 31 tháng 10 năm 2017 | 10:45

Cơ quan công an cần khẩn trương thu thập thông tin để xử lý ông Hoàng Khải, Chủ tập đoàn Khaisilk

Cơ quan công an cần khẩn trương thu thập thông tin, điều tra xác minh nếu đủ căn cứ thì khởi tố vụ án để làm rõ trách nhiệm của ông Khải và các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

>> Bộ Công Thương chuyển hồ sơ sang công an điều tra vi phạm của Tập đoàn Khaisilk

>> Khaisilk và vấn đề đạo đức kinh doanh

Khách hàng mua hàng tại hệ thống của Khaisilk thì phát hiện Khaisilk đã mua hàng lụa Trung Quốc (Made in China) rồi cắt mác sau đó gắn mác Việt Nam (Made in Viet Nam) bán cho khách. Sau khi vụ việc bị khách hàng phanh phui và đưa lên mạng xã hội, ông Hoàng Khải, Chủ tập đoàn Khaisilk đã lên các báo thú nhận sự việc trên, ngoài ra ông còn thừa nhận đã làm việc gian dối này từ năm 1990 đến nay với tỷ lệ hàng Trung Quốc/Việt Nam là 50/50.

Được biết, mặt hàng lụa của  Khaisilk được nhiều người yêu thích, tín nhiệm, trong đó có khách nước ngoài du lịch, công tác đến Việt Nam mua để sử dụng, làm quà tặng cho bạn bè, người thân. Lụa tơ tằm Khaisilk cũng là món quà mà bà con Việt kiều về thăm quê hương đặc biết yêu thích thường mua với số lượng lớn cho bạn bè và người thân; người trong nước, những người có điều kiện kinh tế khá giả  cũng là khách hàng thường xuyên mua sử dụng, tặng bạn bè và người thân ở nước ngoài. Sự thú nhận của ông Khải đã làm rúng động dư luận và sự bất bình, phẫn nộ của những người đã tin tưởng Khaisilk giờ phát hiện mình bị phản bội, lừa dối suốt mấy chục năm qua.

Khách hàng phát hiện Khaisilk đã mua hàng lụa Trung Quốc (Made in China) rồi cắt mác sau đó gắn mác Việt Nam (Made in Viet Nam) rồi bán cho khách

Dưới góc độ pháp lý Luật sư Nguyễn Văn Kiệm, Văn phòng Luật sư Phạm Sơn (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho biết:

1. Trong lúc các hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam ngày càng bị hàng hóa rẻ tiền, kém chất lượng, hàng giả có xuất xứ từ Trung Quốc lấn át, chiếm lĩnh thị trường; trong lúc chính quyền đưa ra hàng loạt chiến lược, giải pháp để thúc đẩy, nâng cao chất lượng dịch vụ sản phẩm hàng hóa trong nước, khuyến khích tiêu thụ, tiêu dụng hàng hóa dịch vụ sản phẩm sản xuất trong nước như “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”... thì hành vi của Khaisilk là đặc biệt nghiêm trọng, hủy hoại niềm tin người tiêu dùng, chống đối, phá hoại, đi ngược lại với chủ trương chính sách cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được phát động theo tinh thần Thông báo Kết luận số 264-TB/TW, ngày 31/7/2009 của Bộ Chính trị nhằm mục đích phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam và sản xuất ra nhiều hàng Việt Nam có chất lượng, sức cạnh tranh cao, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” .

2. Nếu đúng như Khaisilk đã thừa nhận mua hàng Trung Quốc rồi cắt mác sau đó dán mác Việt Nam để tiêu thụ thì hơn 30 năm thì các cơ quan cần điều tra làm rõ với thời gian dài như vậy (30 năm), với cách thức làm ăn gian dối như vậy thì đã có bao nhiêu hàng hóa được nhập vào Việt Nam, nhập lậu hay có hóa đơn, chứng từ. Lợi nhuận là bao nhiêu?. Nếu làm rõ ra được những vẫn đề này thì dấu hiệu hình sự về tội buôn lậu, trốn thuế, hàng giả, lừa dối khách hàng là rất rõ ràng, cẩn phải xử lý kiên quyết, đúng pháp luật để bảo về sản xuất trong nước, bảo vệ người tiêu dùng và trừng trị hành vi phá hoại chính sách.

3. Trách nhiệm của các cơ quan chức năng: Nếu hành vi đúng như lời ông Khải thú nhận đã làm việc gian dối này 30 năm thì việc để vi phạm trong một thời gian dài mà không bị phát hiện, xử lý thuộc về các cơ quan quản lý thị trường, cơ quan thuế, chính quyền địa phương và cả cơ quan công an cũng phải chịu trách nhiệm.

4. Về phía người tiêu dùng: Các khách hàng của Khaisilk đều là những khách hàng có thu nhập cao, hệ thống bán hàng của Khaisilk đều có hóa đơn chứng từ và có số liệu lưu giữ nên cũng không quá khó khăn để truy xuất lại số liệu làm căn cứ xử lý trách nhiệm và bồi thường. Các khách hàng cũng nên đề cao tinh thấn trách nhiệm của mình trình báo với cơ quan có thẩm quyền nếu có mua hàng tại  Khaisilk đề nghị xử lý và yêu cầu bồi thường theo quy đinh của pháp luật  góp phần đầu tranh với các hành vi gian dối, gian lận của những thương nhân thiếu đạo đức.

Đây là hành vi rất nghiêm trọng. Cơ quan công an cần khẩn trương thu thập thông tin, điều tra xác minh nếu đủ căn cứ thì khởi tố vụ án để làm rõ trách nhiệm của ông Khải và các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Minh Tuấn

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top