Sáng 6/ 5, tại bản Nà Bè, xã Xá Lượng, Công an huyện Tương Dương, Nghệ An đã bàn giao bé gái Moong Thị Tân Mão cho gia đình anh Moong Văn Nghệ, Cụt Thị Hoa (bố mẹ cháu) với sự chứng kiến của chính quyền địa phương và bà con nhân dân.
Các chiến sĩ công an trao cháu bé cho gia đình.
Trước đó, cháu Moong Thị Tân Mão đã bị các đối tượng Cụt Văn Nghệ, Quang Thị Lân, Quang Thị Loan tiếp cận và bắt đi. Theo lời khai của các đối tượng, Quang Thị Loan đã dẫn cháu ra khỏi bản, sau đó Cụt Văn Nghệ đưa xe máy đến chở ra Quốc lộ 7 và bắt xe ca đi xuống TP.Vinh (Nghệ An), sau đó ra Móng Cái (Quảng Ninh) bàn giao cho đối tượng tên Long đưa bé sang Trung Quốc.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Tương Dương đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và xác lập chuyên án 116N. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, bước đầu công an đã tiến hành bắt giữ các nghi phạm Nghệ, Lân và Loan, sau đó tiếp tục bắt giữ thêm 2 nghi phạm là: Xên Văn Long, Lữ Thị Thúy.
Các đối tượng khai nhận, chúng đã phối hợp với nhau bắt cóc cháu Moong Thị Tận Mão bán sang Trung Quốc với giá 70 triệu.
Sau khi lấy lời khai của các đối tượng, Công an huyện Tương Dương đã tiến hành phối hợp để giải cứu cháu bé, với sự dũng cảm, mưu trí của các cán bộ chiến sỹ trong ban chuyên án, đến khoảng 23 giờ ngày 5/5, cháu bé được đưa từ Trung Quốc về đến Móng Cái và khoảng 3 giờ sáng ngày 6/5, cháu và các cán bộ chiến sỹ trong ban chuyên án đã về đến huyện Tương Dương.
Cùng với việc bàn giao cháu Moong Thị Tân Mão cho gia đình, Công an huyện Tương Dương cũng đã trao 3 triệu đồng cho anh Moong Văn Nghệ để ổn định cuộc sống.
Sau 20 ngày cháu bé bị bắt cóc, Công an huyện Tương Dương đã phá án và giải thoát thành công.
Lãnh đạo Huyện ủy thưởng nóng cho ban chuyên án.
Để kịp thời biểu dương các cán bộ, chiến sỹ, thay mặt Huyện ủy, UBND huyện Tương Dương, ông Phạm Trọng Hoàng, Bí thư Huyện ủy đã thưởng nóng cho ban chuyên án 3 triệu đồng.
Lang Khiêm
Từ đầu năm đến nay, ngành Nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Kinh tế, Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) và các địa phương tổ chức tuần tra, kiểm soát ngăn chặn hành vi tổ chức, thu gom và vận chuyển tôm có chứa tạp chất. Qua đó, đã phát hiện 2 trường hợp tổ chức bơm chích tạp chất vào tôm nguyên liệu với số lượng hơn 33kg và 1 trường hợp vận chuyển tôm có chứa tạp chất với số lượng trên 50kg. Tuy nhiên, những gì được phát hiện và xử lý chỉ là phần nổi của “tảng băng”!