Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 13 tháng 7 năm 2015 | 7:30

Công trình 14 tầng xây dựng không phép ở Hoài Đức: Tại sao chưa bị xử lý?

Theo người dân sở tại, ngay từ khi gia đình ông Hà tiến hành xây dựng công trình, bà con đã phản ánh lên chính quyền địa phương nhưng không hiểu sao ngôi nhà trên vẫn tiếp tục xây dựng, thậm chí còn “mọc” cao tới 14 tầng. Theo đó, tầng 1, 2 của ngôi nhà rộng khoảng 125m2, từ tầng 3 đến tầng 13 mặt sàn rộng khoảng 180m2.

Công trình 14 tầng xây dựng không phép.

Được biết, khi công trình xây dựng đến tầng 4, Thanh tra xây dựng đã lập hồ sơ đình chỉ, ra quyết định xử phạt hành chính, trong đó ghi rõ: Thời hạn tối đa 60 ngày, kể từ ngày có quyết định đình chỉ thi công, chủ đầu tư không xuất trình được giấy phép xây dựng thì bị cưỡng chế, phá dỡ và đề nghị UBND xã Kim Chung chịu trách nhiệm giám sát, kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện quyết định này.

Ngày 27/2/2015, Sở Xây dựng TP.Hà Nội có văn bản đề nghị UBND huyện Hoài Đức thông báo kết quả thực hiện về Sở trước ngày 15/3/2015. Tuy nhiên, đến ngày 20/3/2015, UBND huyện Hoài Đức mới ban hành văn bản về việc xử lý vi phạm thanh tra xây dựng tại khu TĐC thôn Lai Xá. Đồng thời, giao cho phòng chuyên môn, Thanh tra xây dựng huyện, xã Kim Chung lập hồ sơ và xử lý vi phạm báo cáo về huyện trước ngày 10/4/2015. Đã hết thời hạn nhưng huyện Hoài Đức vẫn “bế tắc” trong việc xử lý công trình.

Đến nay, nhiều hạng mục phụ như: c­ửa sổ, lăn sơn tường, cầu thang… của dự án đã cơ bản hoàn thiện. Theo ông Phạm Tiếp, Trưởng phòng Quản lí đô thị huyện Hoài Đức, phòng đang hoàn thiện báo cáo để trình UBND huyện, đồng thời đề xuất các phương án xử lý. 

Trong khi đó, tại Công văn số 2170/UBND-VP, ngày 8/6/2015 do ông Nguyễn Quang Đức, Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức ký, chỉ đạo: Xã Kim Chung, các cơ quan liên quan khẩn trương, nghiêm túc triển khai giải quyết, nếu không đề xuất giải quyết, xử lý kịp thời theo quy định trong tháng 6/2015, UBND huyện sẽ kiên quyết kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

 Tuy nhiên, đến nay, UBND huyện Hoài Đức vẫn chưa có phương án xử lý dứt điểm công trình vi phạm nói trên.

Hoàng Văn

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top