Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 7 tháng 11 năm 2017 | 3:16

Công trình sai phép hơn 2.300m2 ở Đà Lạt

Được cấp phép xây dựng 4.784 m2 nhưng công trình Trung tâm hội nghị Palace đã thi công hơn 7.000 m2.

UBND TP Đà Lạt vừa kiểm tra công trình xây dựng sai nội dung giấy phép và thiết kế được phê duyệt do Công ty cổ phần Hoàng Gia thực hiện trên đường Trần Phú, phường 3, TP Đà Lạt.


Công trình sai phép ở Đà Lạt. Ảnh: Khánh Hương.

Theo giấy phép, công trình Trung tâm hội nghị Palace được xây dựng 4.784 m2 (hai tầng bán hầm, một tầng lửng, hai tầng lầu). Tuy nhiên, qua kiểm tra, đoàn phát hiện chủ đầu tư thi công thêm tầng kỹ thuật trên sân thượng với tổng diện tích 7.087 m2.

Ngoài ra, tại phía đường Hồ Tùng Mậu, nền tầng lửng có làm sân không có mái che với diện tích hơn 200 m2. Dư một tầng kỹ thuật ở sân thượng cao 7 m, diện tích 315 m2. Tổng diện tích sàn xây dựng lớn hơn cấp phép là 2.303 m2, chiều cao công trình hơn 6 m so với thiết kế phê duyệt.

UBND TP Đà Lạt đã quyết định xử phạt hành chính 40 triệu đồng đối với Công ty cổ phần Hoàng Gia Đà Lạt, đình chỉ thi công công trình với những sai phạm trong xây dựng này.

Tuy nhiên, hiện công trình vẫn duy trì lao động hoàn thiện những hạng mục dở dang. Theo đại diện chủ đầu tư, những hạng mục chưa được cấp phép, công ty đang hoàn thiện thủ tục, hồ sơ theo quy định. Còn những hạng mục đã được cấp phép, công ty xin phép cơ quan thẩm quyền cho hoàn thiện như: phòng hội nghị, phòng ngủ, trồng hoa… để kịp đưa vào phục vụ Festival Hoa trong tháng 12 tới.

Công trình Trung tâm hội nghị Palace khởi công vào cuối năm 2016, nằm trong khuôn viên khách sạn Dalat Place.

Theo Khánh Hương/Vnexpress.net

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top