Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 28 tháng 8 năm 2015 | 11:55

Công ty con gái đại gia Lê Thanh Thản bị kiện do “chấm dứt HĐLĐ trái luật”?

Bà  D.T.N.H.,  nguyên cán bộ Chi nhánh Trung tâm Thể thao Mường Thanh thuộc Công ty CP tập đoàn Mường Thanh (gọi tắt là Trung tâm), phản ánh: Trung tâm này đã chấm dứt HĐLĐ với NLĐ trái luật.

Theo đơn thư phản ánh của bà H.: Nhận được thư mời làm việc của bà Lê Thị Hoàng Yến, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Mường Thanh, ngày 29/9/2014, bà H. được tiếp nhận vào thử việc tại Trung tâm, thời gian từ ngày 9/10/2014 đến ngày 9/12/2014 với chức danh quản lý điều hành Trung tâm.

Sau thời gian thử việc, ngày 10/12/2014, Trung tâm ký HĐLĐ với bà H. thời hạn 01 năm, mức lương cơ bản là 22 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, đến ngày 12/5/2015, ông Trịnh Hoàng Dương, Giám đốc Trung tâm, thông báo bằng miệng với bà H. là sẽ chấm dứt HĐLĐ với bà do “không phù hợp với giám đốc”.

Được cho là bị công ty con gái đại gia Lê Thanh Thản đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái luật, nạn nhân đã gửi đơn khởi kiện.

Đến ngày 14/5/2015, bà H. nhận được Quyết định số 035/QĐ-NS về việc chấm dứt HĐLĐ, do ông Trịnh Hoàng Dương ký, với lý do: “Vượt quyền giám đốc”.

Theo bà H., trong quá trình làm việc tại Trung tâm, bà luôn chấp hành nghiêm chỉnh nội quy của Trung tâm, không vi phạm kỷ luật lao động, luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nếu ông Dương cho rằng bà H. “vượt quyền giám đốc”  thì ông Dương phải đưa ra được bằng chứng là bà H. vi phạm có gây thiệt hại cho Trung tâm hay không?

Trên thực tế, Trung tâm không hề có văn bản nào nhắc nhở, hoặc xử lý kỷ luật lao động về hành vi vượt quyền của bà H. Do vậy, việc chấm dứt HĐLĐ của giám đốc đối với bà H. là tùy tiện, trái luật. Bên cạnh đó, Trung tâm đóng không đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN cho bà H. theo quy định…

Căn cứ vào tài liệu do NLĐ cung cấp, theo luật sư Tạ Anh Tuấn, Trưởng văn phòng Luật sư Bách Gia Luật và Liên danh (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội), cho biết: Giám đốc Trung tâm thể thao Mường Thanh không ban hành thông báo bằng văn bản về việc đơn phương chấm dứt HĐLĐ đối với NLĐ là vi phạm trình tự thủ tục báo trước. Căn cứ điểm b, khoản 2, Điều 38 BLLĐ sửa đổi, bổ sung năm 2012 quy định: “Khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ, người SDLĐ phải báo cho NLĐ biết trước ít nhất 30 ngày đối với HĐLĐ xác định thời hạn”.

Theo giới luật sư, việc đơn phương chấm dứt HĐLĐ này có dấu hiệu vi phạm pháp luật

Bà H. ký HĐLĐ với Trung tâm thời hạn 01 năm, vì vậy, trước khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ với bà H., ông Dương phải thông báo việc chấm dứt HĐLĐ bằng văn bản cho bà H. biết trước trong thời hạn 30 ngày.

Tuy nhiên, trên thực tế, ngày 12/5/2015. ông Dương chỉ thông báo bằng miệng sẽ chấm dứt HĐLĐ với bà H. với lý do không phù hợp với giám đốc và chỉ 02 ngày sau, ông Dương ban hành Quyết định chấm dứt HĐLĐ đối với bà H..

Bên cạnh đó, lý do chấm dứt HĐLĐ của Trung tâm không có căn cứ pháp luật. Quyết định chấm dứt HĐLĐ số 035/QĐ-NS với lý do thôi việc là do bà H. “vượt quyền giám đốc” không thuộc một trong những trường hợp buộc phải đơn phương chấm dứt HĐLĐ được quy định từ điểm a đến điểm d, khoản 1 Điều 38, BLLĐ.

Về việc Trung tâm đóng các khoản bảo hiểm không đầy đủ với bà H., theo luật sư Tuấn: Trong HĐLĐ đã ký, tiền lương cơ bản để làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN và các quyền lợi khác là mức lương cơ bản 22 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, thực tế, Trung tâm chỉ tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN cho bà H. với mức lương cơ bản là 4.217.000 đồng tại BHXH quận Hoàng Mai là vi phạm HĐLĐ đã ký với bà H; vi phạm điểm b khoản 2, điểm a khoản 4, Điều 26, Nghị định số 95/NĐ-CP ngày 22/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, BHXH, đưa NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Được biết, bà H. đã nộp đơn khởi kiện Công ty CP Tập đoàn Mường Thanh do bà Lê Thị Hoàng Yến, chức vụ Tổng giám đốc, là người đại diện theo pháp luật ra trước TAND quận Hoàng Mai, yêu cầu hủy bỏ Quyết định số 035/QĐ-NS ngày 14/5/2015 về việc chấm dứt HĐLĐ với NLĐ.  Được biết, Tổng giám đốc Yến là con gái của đại gia Lê Thanh Thản, Chủ tập đoàn Mường Thanh.

Do việc đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái luật, bà H. yêu cầu Công ty CP Tập đoàn Mường Thanh bồi thường cho bà H. tổng số tiền gần 200.000.000 đồng, bao gồm: 07 tháng tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN trong những ngày bà H. không được làm việc tại Trung tâm và số tiền vi phạm thời hạn báo trước.

Báo Kinh tế nông thôn tiếp tục thông tin vụ việc đến bạn đọc.

Hồng Duy

 
Mọi thông tin bạn đọc khiếu nại, phản ánh, xin liên hệ: Báo Kinh tế nông thôn, 57 Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Đường dây nóng: 0913516232. E-mail: [email protected].

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top