Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 5 tháng 12 năm 2014 | 1:31

Công ty Hà My gây náo loạn bến xe Thạnh Trị: Kỷ cương pháp luật có được tôn trọng?

KTNT - Những ngày qua, nhiều người dân huyện Thạnh Trị (Sóc Trăng) rất bất bình trước hành vi xây trạm bán vé xe và đưa xe chở khách vào hoạt động tại Bến xe huyện Thạnh Trị của Công ty TNHH Xe khách Hà My mà không có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền.
 
 
Theo phản ánh của người dân, cách đây khoảng 3 tháng, Công ty TNHH Xe khách Hà My (gọi tắt là Công ty Hà My, trụ sở tại 390 Trần Phú, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) ngang nhiên xây dựng trạm bán vé xe và đưa xe vào hoạt động tại Bến xe khách huyện Thạnh Trị mà không cần có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền. Hành động này không vấp phải sự ngăn cản của Ban điều hành Bến xe huyện Thạnh Trị và các cơ quan của huyện này cũng như của Sở GTVT Sóc Trăng

Trước hành vi bất chấp pháp luật của nhà xe Hà My (mà đứng sau doanh nghiệp này là lãnh đạo Bến xe huyện Thạnh Trị, trong đó có vai trò của ông Nguyễn Hoàng Quý, Đội trưởng đội duy tu sửa chữa đường bộ-đơn vị quản lý bến xe, Trưởng ban điều hành Bến xe huyện Thạnh Trị), ngày 07/10/2014, Thanh tra Sở GTVT Sóc Trăng đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản vi phạm đối với Bến xe huyện Thạnh Trị với nội dung: “Để xe ô tô không đủ điều kiện kinh doanh vận tải hành khách vào bến xe ô tô đón khách, vi phạm Nghị định 171/2013/NĐCP ngày 13/11/2013 của Chính phủ”. Thế nhưng, khi Thanh tra Sở GTVT Sóc Trăng yêu cầu ký biên bản vi phạm thì ông Nguyễn Hoàng Quý không ký và bỏ về.

Ông Trần Thành Nghiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, khẳng định: “Công ty Hà My sai hoàn toàn khi chưa xin phép, chưa được cấp phép đã xây dựng trạm bán vé và đưa xe vào đón khách tại Bến xe Thạnh Trị. Thẩm quyền giải quyết vụ việc thuộc Sở GTVT Sóc Trăng”.

Còn ông Trần Anh Việt, Giám đốc Sở GTVT Sóc Trăng, cho biết: Chúng tôi đã chỉ đạo Thanh tra Sở khẩn trương làm rõ, xử lý sai phạm của những người có liên quan trong việc để cho Công ty Hà My xây dựng trạm bán vé và cho xe vào đón khách tại Bến xe huyện Thạnh Trị mà không đăng ký khai thác tuyến khi chưa có sự cho phép của ngành cũng như của chính quyền địa phương. Đồng thời, ngày 24/10, Sở cũng đã có công văn đề nghị Phòng Hạ tầng-Kinh tế huyện Thạnh Trị kiểm tra, chấn chỉnh ngay.

Tuy nhiên, cho đến nay, Công ty Hà My vẫn hoạt động bình thường tại Bến xe huyện Thạnh Trị mà không có sự ngăn cản nào của cơ quan chức năng. Đồng thời, ông Trưởng ban điều hành bến xe huyện Thạnh Trị vẫn… vô can.

Theo những nhà xe đăng ký khai thác tại Bến xe huyện Thạnh Trị, việc ông Nguyễn Hoàng Quý là lãnh đạo Bến xe khách huyện Thạnh Trị nhưng để cho Công ty Hà My xây dựng trạm bán vé, đưa xe vào đón khách tại bến này mà không có giấy phép là hành vi xem thường pháp luật. Đồng thời, gián tiếp giúp nhà xe Hà My cạnh tranh không lành mạnh với các đơn vị đã đăng ký khai thác tại bến xe từ trước đến nay.

Theo nhiều người ở địa phương, việc Công ty Hà My xây dựng công trình không phép sớm muộn cũng sẽ được cấp phép hoạt động vì họ đặt sự việc trong thế “cái cày trước con trâu”. Đồng thời kiến nghị cần phải có biện pháp mạnh, cụ thể buộc Công ty Hà My phải tháo dỡ công trình xây dựng không phép và xử lý nghiêm hành vi xem thường pháp luật của ông Trưởng ban điều hành bến xe huyện Thạnh Trị; xem xét thái độ thờ ơ của Sở GTVT Sóc Trăng khi để cho sai phạm này tồn tại.

Một người dân buôn bán nhỏ ở khu vực bến xe huyện Thạnh Trị nói: “Người buôn bán nghèo như chúng tôi chỉ cần đặt gánh hàng trước bến xe là bị Ban điều hành xua đuổi như đuổi tà, còn nhà xe Hà My ngang nhiên xây trạm bán vé và đưa xe vào khai thác trái phép thì cán bộ im lặng, làm ngơ. Thử hỏi, kỷ cương pháp luật chỉ dành cho người nghèo, còn người giàu thì không cần hay sao?”.
Bá Nha

 
KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top