Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 2 tháng 5 năm 2024  
Thứ năm, ngày 26 tháng 5 năm 2016 | 3:58

Công ty Tuyển than Cửa Ông ngang nhiên đổ xít trái phép, uy hiếp vịnh Bái Tử Long

Gần đây, Công ty Tuyển than Cửa Ông (Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam - TKV) bị phát hiện tiến hành đổ đá xít ra môi trường, uy hiếp vịnh Bái Tử Long. Lấy lý do “nếu dừng đổ thì mọi hoạt động khác của công ty cũng phải dừng theo”, doanh nghiệp này đã không chấp hành lệnh đình chỉ của nhà chức trách.

Khu vực Công ty tuyển than Cửa Ông đổ đá xít uy hiếp vịnh Bái Tử Long.

Báo Kinh tế nông thôn liên tục tiếp nhận thông tin bạn đọc phản ánh tình trạng vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường xảy ra tại vùng biển thuộc vịnh Bái Tử Long (TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh). Dù là thành viên trực thuộc Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, Công ty Tuyển than Cửa Ông lại ngang nhiên tiến hành đổ đá xít trái phép lấn vịnh Bái Tử Long. Nhà chức trách đã có văn bản kết luận sai phạm nhưng công ty này vẫn không chịu dừng hành vi vi phạm pháp luật.

Mầm mống tàn phá môi trường tự nhiên

Sau khi tiến hành kiểm tra công tác quản lý đất đai, môi trường của Công ty Tuyển than Cửa Ông tại phường Cẩm Thịnh (TP. Cẩm Phả), Phòng Tài nguyên và Môi trường TP. Cẩm Phả đã có Báo cáo số 08/BC-TNMT ngày 25/01/2016 gửi UBND TP.Cẩm Phả, nêu rõ: Tại ô số 5 (thuộc lô L9 của dự án khu lấn biển cọc 6 do Công ty Kinh doanh BĐS Vinacomin làm chủ đầu tư), hiện trạng công ty đang hoạt động đổ xít thải tạo mặt bằng có diện tích lên đến 300ha, cốt cao nhất là 8m. Điều đáng nói, theo văn bản trên, hành động trên của Công ty Tuyển than Cửa Ông đã vi phạm pháp luật khi chưa được cơ quan có thẩm quyền giao đất cho thuê đất để tiến hành đổ đá xít tại mặt bằng diện tích đất trên.

Cũng theo Báo cáo số 08/BC-TNMT, không chỉ sử dụng đất trái phép, Công ty Tuyển than Cửa Ông còn bị tình nghi “bật đèn xanh” cho 10 hộ dân vào bãi xít ô số 5, ngang nhiên lấy điện từ đường dây thắp sáng của công ty để tiến hành sàng tuyển rửa tận thu khối lượng sản phẩm tạo ra (cám xít) khoảng 5.000-7.000 tấn.

Ông Hoàng Văn Bốn, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TP.Cẩm Phả, xác nhận, hoạt động đổ thải không chỉ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến khu dân cư và môi trường biển vịnh Bái Tử Long, Công ty Tuyển than Cửa Ông còn ngang nhiên “trốn” thực hiện nghĩa vụ tài chính với số tiền lên đến hơn 6 tỷ đồng.

Đáng lưu ý, mặc dù bị Phòng Tài nguyên và Môi trường Cẩm Phả yêu cầu đình chỉ mọi hoạt động đổ thải tại khu vực trên và hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo quy định nhưng Công ty Tuyển than Cửa Ông vẫn không chấp hành. Hoạt động đổ thải vẫn khá rầm rộ cả ngày lẫn đêm.

Chống lệnh “chính quyền”?

Trước tình hình trên, ngày 23/3/2016, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ninh đã có buổi làm việc với Công ty Tuyển than Cửa Ông. Biên bản buổi làm việc này kết luận, công ty mắc một loạt sai phạm: đổ xít ra khu vực nhạy cảm nhưng không kè chắn đất đá, sử dụng đất khi chưa được cấp phép, hoạt động xả thải gây ô nhiễm môi trường…

Đoàn thanh tra yêu cầu Công ty Tuyển than Cửa Ông dừng đổ thải đá xít, chuyển vị trí đổ thải lên bãi thải Đông Cao Sơn. Thế nhưng, doanh nghiệp này vẫn không chấp hành.  Ngày 20/5, hoạt động đổ đá xít ra vịnh Bái Tử Long của Công ty Tuyển than Cửa Ông vẫn diễn ra mà không gặp cản trở nào từ cơ quan chức năng. Bãi đá xít tạo thành những ngọn núi khổng lồ, tràn ra vịnh Bái Tử Long, khói bụi mù mịt bay vào khu dân cư. “Phải chăng Công ty Tuyển than Cửa Ông đang được thế lực nào chống lưng nên mới lộng hành đến vậy ?”, một người dân địa phương hoài nghi.

Ông Đỗ Văn Tăng, Chánh văn phòng Công ty Tuyển than Cửa Ông: “Nếu dừng đổ thải thì toàn bộ hoạt động của công ty cũng bị dừng theo”.

Trả lời báo Kinh tế nông thôn, ông Đỗ Văn Tăng, Chánh văn phòng Công ty Tuyển than Cửa Ông, cho biết, chưa chuẩn bị được hồ sơ pháp lý, đồng thời thừa nhận đơn vị vẫn đang tiến hành đổ xít ra khu vực ô số 5. “Giấy tờ pháp lý công ty thì tôi chưa chuẩn bị được, phải tìm lại đã. Mong báo chí chia sẻ những khiếm khuyết với doanh nghiệp. Giai đoạn này rất khó khăn, than không bán được. Xin báo tạm thời không đăng tải thông tin này. Nếu dừng đổ thải thì toàn bộ hoạt động khác của công ty cũng bị dừng theo, khi đó sẽ bị tê liệt sản xuất. Vì hàng ngày có hàng ngàn tấn xít thải ra. Chúng tôi không biết đổ đi đâu”, ông Tăng giãi bày.

Đối chiếu với kết luận của Đoàn thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ninh có thể thấy, vì lợi ích doanh nghiệp, Công ty Tuyển than Cửa Ông bất chấp tất cả, thậm chí “chống lệnh” chính quyền, tiếp tục đổ xít ra môi trường.

Có hay không việc Công ty Tuyển than Cửa Ông “trốn thuế” hàng tỷ đồng? Tại sao doanh nghiệp này vẫn ung dung đổ xít ra khu vực chưa được cấp phép mà không gặp phải cản trở nào từ nhà chức trách? Báo Kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.   

Duy Cảnh

 

Mọi thông tin bạn đọc khiếu nại, phản ánh, xin liên hệ Báo Kinh tế nông thôn, 57 Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Đường dây nóng: 0913516232. E-mail: [email protected].

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top