Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ tư, ngày 10 tháng 12 năm 2014 | 1:33

Công ty Vietway bán hàng đa cấp khi chưa có giấy phép!

KTNT -  Chưa có giấy phép bán hàng đa cấp nhưng Vietway vẫn tìm cách lách luật, tổ chức hàng loạt các cở sở trong hệ thống hoạt động.
 

 
Công ty CP Sản xuất và Thương mại Con Đường Việt (Vietway) tuy mới thành lập tháng 5/2014 nhưng đã “có tiếng” trên thị trường với hàng loạt sản phẩm tự giới thiệu là “sản phẩm thuộc loại mạnh nhất trong hỗ trợ điều trị căn bệnh ung thư” như VH-Vương Cốt, VH-UBK, VH- CURCUMIN.
 
Theo điều tra của nhóm phóng viên, Vietway chưa được cấp phép kinh doanh đa cấp nhưng công ty này vẫn  hỗ trợ các đại lý bán sản phẩm thông qua văn phòng, nhân viên tư vấn với hình thức như kinh doanh đa cấp (!?). Vì thế, các nhà phân phối sản phẩm của Vietway ngang nhiên mở các đại lý tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước (?!).
 
Tìm hiểu, nhóm phóng viên được biết, trong hai tháng 8 và 9/2014, Vietway đã phát triển được trên 20 đại lý tại các tỉnh và 194 thành viên tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp, trải khắp các tỉnh thành trong cả nước. Các hoạt động hội thảo, tư vấn, đào tạo... diễn ra thường xuyên và khá nhộn nhịp tại nhiều địa phương như Bắc Ninh, Hòa Bình, Hải Dương, Thanh Hóa, Nghệ An (?!)...

Thu thập nhiều tập tài liệu quảng cáo của công ty, nhóm phóng viên phát hiện hành vi gian dối của doanh nghiệp này. Cụ thể, công ty này đăng hình ảnh và thông tin chị V.H. Đ., công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam, cho biết: Đã “hết viêm loét, loạn sản dạ dày sau gần 20 năm” nhờ dùng sản phẩm do Công ty Con Đường Việt phân phối". Song, khi chúng tôi gọi cho chị Đ. theo số điện thoại 091274878x mà công ty giới thiệu thì số điện thoại toàn báo tắt máy.

Tiếp tục tìm cách liên lạc trực tiếp với chị Đ. thì chị khẳng định, chị chưa hề dùng sản phẩm của Công ty Con Đường Việt, và cũng không hề biết công ty này! Hành vi mạo danh, gian dối của Công ty Con Đường Việt cần phải bị xử lý.
 

Theo lãnh đạo Cục Cạnh tranh (Bộ Công Thương), thực hiện Nghị định 42/2014/NĐ-CP của Chính phủ, Bộ Công Thương đang siết chặt quản lý giấy phép kinh doanh đa cấp. Những công ty có giấy phép kinh doanh đa cấp đều được đăng tải trên trang web của Cục Quản lý cạnh tranh. 

Tuy nhiên, khi chúng tôi tìm trên trang web của Cục Quản lý cạnh tranh, không thấy tên Công ty Con Đường Việt được cấp phép kinh doanh đa cấp.  

Cũng theo lãnh đạo Cục Quản lý cạnh tranh, hiện cả nước mới có 3 công ty được phép bán hàng đa cấp. Thế nhưng, trên thực tế, chỉ trên địa bàn Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đã có hàng trăm công ty hoạt động bán hàng đa cấp, các hoạt động tuyên truyền, hội thảo, quảng bá sản phẩm diễn ra công khai, rầm rộ nhưng hoàn toàn không có sự kiểm soát.  
 
Báo Kinh tế nông thôn  tiếp tục cung cấp thông tin đến bạn đọc./.
 
Nhất Nam
 
KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top