Trong khi dư luận đang lên án nhiều doanh nghiệp, tổ chức không tuân thủ quy định của pháp luật về bảo hộ lao động, đầu tháng 10/2012, chúng tôi có dịp “mục sở thị” tại Nhà máy sản xuất Sứ Hải Dương. Bất ngờ là tất cả các quy trình sản xuất từ làm đất, vào khuôn, nung, dán hoa văn... ở Nhà máy công nhân đều không được trang bị bảo hộ.
Một công nhân Nhà máy cho biết: “Tôi làm ở đây hơn chục năm nhưng chưa bao giờ có bảo hộ lao động. Công ty cũng không có ý kiến gì về vịêc này”.
Đề nghị cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương cần sớm thanh kiểm tra làm rõ sai phạm nêu trên nhằm bảo đảm quyền, sức khoẻ cho người lao động.
Sau đây một số hình ảnh phóng viên ghi lại:
Khâu làm đất tiềm ẩn nhiều rủi ro nhưng không công nhân nào được |
Khâu vào khuôn, công nhân luôn tiếp xúc với máy móc nhưng không có bảo hộ. |
Khâu tráng men, công nhân luôn phải tiếp xúc với axit, kiềm, |
Theo số liệu thống kê của cục An toàn lao động, tai nạn lao động |
Những người được sử dụng bảo hộ lao động ở Công ty Sứ Hải Dương |
Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Công đoàn Công ty vẫn “hồn nhiên” |