Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 25 tháng 5 năm 2024  
Thứ hai, ngày 27 tháng 1 năm 2014 | 2:24

Đại học Huế: “Rong chơi” nước ngoài, vẫn được hưởng lương

Gần 3 năm được cử đi học ở nước ngoài và nhận lương viên chức đều đặn, bỗng một ngày, đương sự gửi thư điện tử cho nhà trường, thông báo không thể hoàn thành khóa học vì… học bổng quá cao (?!)Đó là trường hợp của bà Đinh Thị Thu Phương, Giảng viên Khoa Tâm lý giáo dục (Đại học Sư phạm trực thuộc Đại học Huế).Nhận tiền lương viên chức để “rong chơi” (?!)Theo phản ánh của một số cán bộ, viên chức Trường đại học Sư phạm Huế, bà Đinh Thị Thu Phương được Giám đốc Đại học Huế cử đi học chương trình Tiến sĩ tại Trường đại học Sigmund Freud, Vienna, Cộng hòa Áo từ ngày 01/2/2011-8/2013. Khi hết hạn, bà Phương phải về nước công tác và trực tiếp nộp báo cáo học tập cũng như các văn bằng, chứng chỉ liên quan đến quá trình theo học chương trình tiến sĩ ở nước ngoài. Thế nhưng, trong khoảng thời gian gần 3 năm kể từ ngày nhận được quyết định đi học, bà Phương không một lần liên hệ cũng như thông báo tình hình học tập với cơ quan quản lý là Trường đại học Sư phạm Huế. Đến khi quá hạn theo quyết định


Nhiu nghi vn trong công tác qun lý cán b

Đối với các trường đại học, việc quản lý cán bộ đi học thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài luôn được coi trọng. Vì nó không chỉ đảm bảo tiến độ, chất lượng học tập mà còn liên quan đến vấn đề ràng buộc cán bộ sau khi học xong trở lại phục vụ nhà trường. Việc bà Đinh Thị Thu Phương được cử đi học nước ngoài trong suốt thời gian gần 3 năm nhưng lãnh đạo Trường đại học Sư phạm Huế không hề nắm được kế hoạch, tiến độ cũng như kết quả học tập đã đặt ra nhiều dấu hỏi trong công tác quản lý.

Về vấn đề này, PGS.TS Nguyễn Văn Toàn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế, cho biết: “Trường hợp sai phạm của cô Phương bản thân tôi và Đại học Huế chưa nhận được báo cáo từ Trường đại học Sư phạm Huế. Nếu chúng tôi phát hiện quá trình đi học tại Áo của cô Phương có sai phạm thì nhà trường sẽ có biện pháp xử lý cụ thể. Thậm chí có thể xem xét cắt biên chế đối với giảng viên này”.

Trong quá trình tìm hiểu sự việc của bà Đinh Thị Thu Phương, chúng tôi đã phát hiện thêm nhiều vấn đề liên quan đến công tác quản lý cán bộ của Trường đại học Sư phạm Huế. Chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh với bạn đọc trong những bài viết tiếp theo.

Cẩm Thành

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Xử lý vấn nạn bơm tạp chất vào tôm: Cần giải pháp căn cơ

    Xử lý vấn nạn bơm tạp chất vào tôm: Cần giải pháp căn cơ

    Từ đầu năm đến nay, ngành Nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Kinh tế, Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) và các địa phương tổ chức tuần tra, kiểm soát ngăn chặn hành vi tổ chức, thu gom và vận chuyển tôm có chứa tạp chất. Qua đó, đã phát hiện 2 trường hợp tổ chức bơm chích tạp chất vào tôm nguyên liệu với số lượng hơn 33kg và 1 trường hợp vận chuyển tôm có chứa tạp chất với số lượng trên 50kg. Tuy nhiên, những gì được phát hiện và xử lý chỉ là phần nổi của “tảng băng”!

  • Bột xương động vật từ nơi có dịch bò điên qua Campuchia vào Việt Nam, Bộ Nông nghiệp chỉ đạo nóng

    Bột xương động vật từ nơi có dịch bò điên qua Campuchia vào Việt Nam, Bộ Nông nghiệp chỉ đạo nóng

    Bộ NN-PTNT đã đề nghị Chủ tịch UBND 6 tỉnh: Tây Ninh, Long An, Kiên Giang, Đồng Tháp, Bình Phước, An Giang tập trung chỉ đạo, tổ chức ngăn chặn, chấm dứt việc vận chuyển trái phép sản phẩm động vật được cho có nguồn gốc từ châu Âu (nơi có dịch bò điên) qua biên giới với Campuchia.

  • Huyện Cư Kuin: Sầu riêng non bị kẻ gian cắt phá

    Huyện Cư Kuin: Sầu riêng non bị kẻ gian cắt phá

    Lãnh đạo UBND xã Ea Hu (huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc kẻ gian cắt phá hàng loạt trái sầu riêng non của người dân.

Top