Đắk Lắk: Bắt giữ nam thanh niên rút dao cướp xe ôm
Chiều 16/3, Công an TX. Buôn Hồ Đắk Lắk) cho biết, trên địa bàn phường An Lạc xảy ra một vụ cướp xe ôm và đối tượng bị bắt ngay sau đó.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 25 ngày 16/3, ông T.Q. L (hành nghề xe ôm) đang đứng chờ đón khách tại khu vực cổng chợ thị xã Buôn Hồ thì có một nam thanh niên đeo khẩu trang đến gặp và đề nghị ông L. chở đến khu vực 471 thuộc phường Thiện An, TX. Buôn Hồ. Khi chạy đến ngã tư Hùng Vương - Nguyễn Trãi thì nam thanh niên này thay đổi ý định, yêu cầu ông L. chở vào khu vực đồi thông thuộc buôn Tring, phường An Lạc để gặp bạn.
Sau khi đến nơi, đối tượng yêu cầu ông L. đưa tiền nhưng ông L. nói không có, đối tượng liền rút con dao mang theo trên người ra và nói: “Đưa 250 ngàn đây nếu không tao giết”. Quá hoảng sợ ông L. bỏ lại chiếc xe mô tô và chạy bộ về hướng nhà dân. Sau đó, đối tượng đã điều khiển chiếc xe hiệu Yamaha Sirius của ông L. tẩu thoát.
Nhận được tin trình báo, Công an thị Buôn Hồ xã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, lấy lời khai người bị hại, đồng thời tổ chức lực lượng triển khai các biện pháp để truy bắt đối tượng.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã phát hiện đối tượng xuất hiện tại bãi rác thuộc thôn 15, xã Pơng Drang, huyện Krông Buk nên nhanh chóng áp sát, khống chế và đưa đối tượng về trụ sở công an để làm việc.
Tại đây, đối tượng khai tên là Mai Toàn Thắng (SN2 001, ngụ phường Thiện An, Thị xã Buôn Hồ) và thừa nhận đã thực hiện hành vi cướp xe mô tô của ông L.
Hiện, Công an Thị xã Buôn Hồ đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng ra pháp luật.
Các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đang tích cực tăng cường phối hợp kiểm soát, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm qua biên giới.
Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 32 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thuỷ sản.
Nghị định số 38/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định hành vi khai thác thủy sản không có Giấy phép bị phạt tới 100 triệu đồng và có thể bị tước quyền sử dụng chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá.
Chính quyền xã Hoà Phước (huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng) yêu cầu hộ bà Trần Thị Thanh Yến (thôn Quá Giáng 2, xã Hoà Phước) tiến hành tháo dỡ di dời bãi tập kết nhớt thải, dầu thải trái phép, dọn dẹp trả lại mặt bằng nguyên trạng là vườn trồng chuối.
Sau 3 tháng hoạt động không phép gây ô nhiễm môi trường, mới đây, Công ty cổ phần Đầu tư nông nghiệp Agri – Vina đã được tỉnh Thanh Hóa cấp phép môi trường cho hoạt động Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao kết hợp trồng rừng sản xuất tại xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh.
Sau khi Kinh tế nông thôn có nhiều bài phản ánh về các tổ chức, cá nhân xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất để kinh doanh du lịch tự phát, gây bức xúc trong dư luận, Đảng bộ Phú Yên vừa họp, xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên liên quan.