Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 4 tháng 5 năm 2018 | 9:47

Đắk Lắk: Cán bộ công an bị bắt vì trộm nhiều súng của đơn vị

Ngày 3/5, nguồn tin từ Viện KSND tỉnh Đắk Lắk, cho biết đã phê chuẩn lệnh khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Chiến (32 tuổi, cán bộ Công an huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) về hành vi chiếm đoạt, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Ngày 3/5, nguồn tin từ Viện KSND tỉnh Đắk Lắk, cho biết đã phê chuẩn lệnh khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Chiến (32 tuổi, cán bộ Công an huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) về hành vi chiếm đoạt, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.
 
Thượng tá Bùi Trọng Tuấn, Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Đắk Lắk, xác nhận đang điều tra vụ án này.Trong ca trực của mình, Nguyễn Minh Chiến đã trộm nhiều khẩu súng của đơn vị đem bán lấy tiền. Hành vi của Chiến bị phát hiện và bị khởi tố, bắt tạm giam.
 
Theo điều tra ban đầu, trong một ca trực vào tháng 2/2017, Chiến đã dùng chìa khóa làm thêm từ chìa khóa của cán bộ phụ trách công tác quản lý vũ khí và công cụ hỗ trợ Công an huyện Krông Bông rồi đột nhập kho vũ khí Công an huyện lấy 2 khẩu K59, 1 khẩu CZ75, 1 khẩu K54 và đạn của các loại súng này.
12.jpg
Tang vật được lực lượng chức năng thu giữ

Sau khi lấy được súng, Chiến bán cho ông V.T.D. (39 tuổi, trú xã Cư Êbur, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) với giá hơn 100 triệu đồng và dùng lại số tiền này để trả nợ cho vợ của D. Đến tháng 10/2017, Chiến tiếp tục đột nhập kho vũ khí của Công an huyện này lấy trộm 1 khẩu CZ83 và đạn của súng rồi thông qua N.V.Đ. người quen của Chiến và bán với giá 25 triệu đồng.

Từ tháng 8/2016 đến tháng 8/2017, D. đã mua của Chiến tổng cộng 6 lần các loại súng khác nhau rồi cất giấu trong két sắt tại đường Trần Phú, TP. Buôn Ma Thuột cho đến khi bị phát hiện./.
Quốc Hùng - Ngọc Minh
Ý kiến bạn đọc
Top