Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 21 tháng 3 năm 2017 | 10:1

Đắk Lắk: Đi nhờ xe ô tô, tài sản “không cánh mà bay”

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk xuất hiện một số đối tượng dùng xe ô tô chạy dọc các tuyến đường để gạ con mồi đi nhờ xe rồi tiến hành trộm cắp tài sản của bị hại.

Chị Nguyễn Thị Sáu trú tại thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk (Đắk Lắk) vừa bị một nhóm đối tượng dụ dỗ cho đi nhờ xe ô tô khi đang cùng với một người em đứng đợi xe ở bến xe bus. Thấy đối tượng đi xe ô tô đến và nói cũng đang đi qua khu vực nhà mình và ngỏ ý cho đi nhờ, chị Sáu liền đồng ý lên xe. Không ngờ sau khi đi được 5km, các đối tượng này bảo chị Sáu xuống xe vì có việc phải quay lại. Sau khi xuống xe, chị tá hỏa phát hiện ra mình đã bị mất trộm hơn 10 triệu đồng để trong túi xách. 

Chiếc xe các đối tượng dùng để đi dụ dỗ các bị hại

Nhận được tin báo của bị hại, qua một thời gian điều tra, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP. Buôn Ma Thuột đã làm rõ và bắt được 2 đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản của chị Sáu. Chúng là Nguyễn Văn Tý (SN 1972) và Trần Thị Quý (SN 1952, cùng trú tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Đối tượng Nguyễn Văn Tý và Trần Thị Quý bị bắt giữ

Bước đầu, hai đối tượng này khai nhận đã cùng với một đối tượng nữa thuê xe ô tô chạy dọc các tuyến đường để kiếm con mồi và dụ dỗ cho đi nhờ xe, sau đó tiến hành dàn cảnh để ra tay trộm cắp tài sản. Bước đầu chúng thú nhận hành vi trộm cắp tài sản của chị Sáu và chia nhau tiêu xài hết.

Đối tượng dàn cảnh trên xe để trộm cắp tài sản

Hiện Công an TP. Buôn Ma Thuột đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng Nguyễn văn Tý và Trần Thị Quý, đồng thời tiếp tục điều tra và bắt giữ đối tượng còn lại.

Quốc Hùng - Duy Hoà

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top