Ngày 30-11, Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết đã khởi tố bắt tạm giam đối tượng L.T.D (SN 1987) về hành vi lưu hành tiền giả.
Trước đó, từ tháng 6 đến tháng 9-2016, D. quen và được một đối tượng chưa rõ lai lịch đã nhiều lần đưa cho D. với số tiền giả là 9.200.000 đồng, loại mệnh giá 200.000 đồng. Sau khi nhận được tiền giả, D. đến những nơi vùng sâu vùng xa và lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một số người dân để tiêu thụ. D. mang 9.200.000 đồng tiền giả này đến xã Cư Đrăm, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk để mua đồ. Sau khi lừa và tiêu thụ trót lọt được 6.000.000 đồng tiền giả thì đến ngày 22-9-2016, D. bị người dân phát hiện bắt giữ giao cho cơ quan Công an.
Qua lời khai của D., Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã truy thu được 5.200.000 tiền giả là tang vật trong vụ án.
Số tiền tang vật mà đối tượng L.T.D sử dụng bị cơ quan điều tra thu được
Hiện Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án, và ra lệnh bắt tạm giam đối tượng L.T.D để điều tra làm rõ về hành vi lưu hành tiền giả./.
Anh Thi - Duy Hòa
Nông sản Đà Lạt đang bị giả mạo xuất xứ nhằm thu lợi bất chính đang là thực trạng nhức nhối. Mặc dù, các cơ quan chức năng đã tích cực phối hợp bảo vệ, nhưng trong mười năm qua vẫn tái diễn xâm phạm thương hiệu nông sản Đà Lạt, gian lận và lừa gạt người tiêu dùng bằng các hành vi, thủ đoạn tinh vi hơn của những cơ sở kinh doanh từ quy mô vừa, nhỏ đến quy mô lớn trên địa bàn.
Liên quan đến những vi phạm của Công ty CP truyền thông và du lịch Phú Yên tại khu du lịch nông nghiệp Sông Ba Farm, mà Kinh tế nông thôn có bài phản ánh, ông Nguyễn Công Thành, Phó Chủ tịch UBND TP. Tuy Hoà (Phú Yên), khẳng định, sẽ cưỡng chế nếu khu du lịch nông nghiệp Sông Ba Farm không thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là buộc khôi phục tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm và buộc trả lại đất đã lấn, chiếm theo quy định trong quý IV/2024.