Đắk Lắk: Phát hiện gần 40m3 gỗ vô chủ trong rừng Krông Bông
Cơ quan chức năng lại phát hiện bãi gỗ khủng trái phép được tập kết trong lõi rừng Krông Bông. Vụ việc đã được chuyển cơ quan Công an huyện tiếp tục điều tra, xử lý
Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm vùng IV xác nhận, cơ quan chức năng vừa phát hiện một bãi tập kết gỗ trái phép tại rừng Krông Bông (Đắk Lắk).
Theo đó, bãi gỗ được phát hiện tại khu rừng cộng đồng thuộc xã Yang Mao và có số lượng gần 40m3.
Theo báo cáo của Chi cục Kiểm lâm Đắk Lắk, từ ngày 1 đến 2/3, Đoàn kiểm tra gồm: Chi cục Kiểm lâm vùng IV; Chi cục Kiểm lâm tỉnh, UBND xã Yang Mao phát hiện tại tiểu khu 1204 thuộc rừng Cộng đồng Buôn Tul, xã Yang Mao quản lý có 2 khu vực rừng bị chặt phá, tổng khối lượng gỗ tại hiện trường là 38,960m3.
Những cây gỗ bị chặt hạ ở vụ việc này có đường kính từ 40cm đến 100cm, dấu vết bị cưa nhiều thời điểm khác nhau, gốc mới nhất được xác định cách thời điểm phát hiện khoảng 1 tháng.
Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện chủ yếu là gỗ tròn và gỗ xẻ hộp. Thời điểm kiểm tra, không phát hiện được đối tượng vi phạm và là gỗ vô chủ.
Ở một diễn biến liên quan đến rừng Krông Bông vào tối 12/2 (tức mùng 1 Tết) đến 13/2 (tức mùng 2 Tết), tổ công tác đặc biệt của Công an huyện với 25 cán bộ, chiến sĩ chia thành nhiều nhóm theo dõi, mật phục tại khu vực Núi Voi Kéo, thuộc xã Cư Đrăm, huyện Krông Bông do Công ty Lâm nghiệp Krông Bông quản lý.
Quá trình mật phục bắt quả tang 6 đối tượng đang dùng 5 con trâu kéo 9 hộp gỗ pơmu thuộc nhóm IIA ra khỏi rừng. Sau đó, công an tiếp tục bắt giữ thêm 3 đối tượng cùng tham gia vụ phá rừng này.
Mấy năm gần đây, lâm phần thuộc quyền quản lý của Công ty Lâm Nghiệp Krông Bông thường xuyên bị khai thác gỗ pơmu trái phép. Nhưng không hiểu sao lãnh đạo công ty này vẫn chưa có biện pháp hiệu quả để giữ rừng?
Hai vụ việc trên đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đang tích cực tăng cường phối hợp kiểm soát, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm qua biên giới.
Ngày 14/4, thông tin từ Đồn Biên phòng Pù Nhi (Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa) cho biết: Tổ công tác của đơn vị này vừa ngăn chặn, bắt quả tang 5 đối tượng khai thác gỗ trái phép tại rừng phòng hộ.
Cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế đã yêu cầu đơn vị thi công nạo vét từ hói Phát Lát tạm dừng việc đổ bùn thải xuống hồ Bàu Năng ở xã Thủy Bằng, TP. Huế sau phản ánh của người dân.
Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 32 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thuỷ sản.
Nghị định số 38/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định hành vi khai thác thủy sản không có Giấy phép bị phạt tới 100 triệu đồng và có thể bị tước quyền sử dụng chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá.
Chính quyền xã Hoà Phước (huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng) yêu cầu hộ bà Trần Thị Thanh Yến (thôn Quá Giáng 2, xã Hoà Phước) tiến hành tháo dỡ di dời bãi tập kết nhớt thải, dầu thải trái phép, dọn dẹp trả lại mặt bằng nguyên trạng là vườn trồng chuối.
Sau 3 tháng hoạt động không phép gây ô nhiễm môi trường, mới đây, Công ty cổ phần Đầu tư nông nghiệp Agri – Vina đã được tỉnh Thanh Hóa cấp phép môi trường cho hoạt động Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao kết hợp trồng rừng sản xuất tại xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh.
Sau khi Kinh tế nông thôn có nhiều bài phản ánh về các tổ chức, cá nhân xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất để kinh doanh du lịch tự phát, gây bức xúc trong dư luận, Đảng bộ Phú Yên vừa họp, xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên liên quan.