Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 29 tháng 7 năm 2017 | 1:53

Đắk Lắk: Phát hiện một vụ tàng trữ nhiều súng đạn, vật liệu nổ trái phép trong khu dân cư

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết, vào đêm 28-7 đơn vị phát hiện một vụ mua bán, sữa chữa, tàng trữ nhiều súng đạn, vật liệu nổ trái phép ngay trong khu dân cư.

Vào thời điểm trên, được quần chúng báo tin và qua một thời gian theo dõi nắm tình hình, một tổ công tác của phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Đắk Lắk đã kiểm tra phát hiện trong nhà của đối tượng Hà Phương Hùng, trú số 23 đường B, thôn 2, xã Cư Êbuar, TP.Buôn Ma Thuột có tàng trữ nhiều khẩu súng, đạn,vật liệu nổ trái phép.

Cơ quan Công an đang làm việc với đối tượng Hà Phương Hùng tại hiện trường

Bước đầu, đối tượng Hùng khai nhận, từ năm 2005 đến nay ông chuyên nhận sữa chữa các loại súng đã hỏng cho các khách hàng trong và ngoài tỉnh Đắk Lắk. Mỗi khẩu súng như thế này sau khi sữa xong ông Hùng lấy của khách hàng từ 2 đến 3 triệu đồng. Còn tất cả cả các loại đạn này ông mua về với mục đích lấy thuốc nổ để chế tạo đạn mới.

Số đạn được phát hiện tại nhà đối tượng Hà Phương Hùng

Qua khám xét, tổ công tác của phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã lập biên bản thu giữ trong nhà ông Hà Phương Hùng 2 khẩu súng hơi, 4 khẩu súng klip, 1 khẩu súng thể thao; hàng trăm viên đạn, đầu đạn, nhiều báng súng, linh kiện của các loại súng; một chai thuốc bồi và máy móc để chế tạo, sữa chữa súng đạn, đồng thời đưa đối tượng Hùng về cơ quan Công an để tiếp tục điều tra làm rõ xử lý về hành vi mua bán, tàng trữ, sữa chữa vũ khí vật liệu nổ trái phép theo quy định của pháp luật./.

Quốc Hùng - Duy Hòa

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top