Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 28 tháng 3 năm 2024  
Thứ hai, ngày 25 tháng 1 năm 2016 | 8:12

Đắk Lắk: Triệt xóa ổ ghi số đề thu gần 20 triệu đồng

Chiều 25-1, Đội Cảnh sát hình sự, Công an thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) cho biết, đã hoàn tất công tác khám xét khẩn cấp và bắt quả tang 1 điểm ghi số đề tại khu vực chợ trung tâm thị xã, thu giữ gần 20 triệu đồng.

Hiện trường ổ ghi số đề tại chợ thị xã Buôn Hồ, rất đông người dân đến xem lực lượng công an triệt xóa ổ ghi đề này

Vào khoảng 16 giờ ngày 22-1, một tổ công tác của Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Buôn Hồ đã ập vào bắt quả tang bà Nguyễn Thị Hồng Phúc (SN 1973, ở tổ dân phố 4, phường An Lạc), đang tổ chức ghi số đề cho các con bạc. Tại đây, tổ công tác đã kiểm tra, thu giữ trên 40 phơi đề, gần 20 triệu đồng do các con bạc đến ghi đề và nhiều tang vật có liên quan.

Bà Phúc khai nhận sau khi ghi đề cho các con bạc, bà chuyển toàn bộ số tiền và phơi đề cho một người khác. Sau đó, bà được ăn chia tiền hoa hồng.

Bà Phúc bị cơ quan công an bắt quả tang

Hiện Công an thị xã Buôn Hồ đang tạm giữ hình sự đối với bà Nguyễn Thị Hồng Phúc và tiến hành điều tra mở rộng vụ việc./.

                                                                                      Duy Hòa

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top