Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 28 tháng 11 năm 2021 | 8:17

Đắk Lắk: Xe từ mỏ đá cày nát đường khu vực dân cư

Hiện trên một số tuyến đường của xã Ea Kiết, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk, hễ cứ nắng lên là bụi mù mịt và mặt đường thì xuống cấp trầm trọng.

Một trong những “thủ phạm” là những chiếc xe tải chở đất đá, vật liệu xây dựng không che chắn làm rơi vãi đất, cát trên đường vận chuyển từ mỏ đá Hoàng Khánh của Công ty TNHH xây dựng công trình Hoàng Khánh.

Đường vào mỏ đá Hoàng Khánh
Đường vào mỏ đá Hoàng Khánh.
Xe vận chuyển đất đá
Xe vận chuyển đất đá.

Phóng viên đến hiện trường đã ghi nhận: từng đoàn xe quá khổ, quá tải nối đuôi nhau chở đất đá từ mỏ đá Hoàng Khánh chạy qua khu vực dân cư. Điều đáng nói là, xe tải không bao phủ bạt, che chắn cẩn thận gây nên tình trạng đất đá rơi vãi trên mặt đường, nhiều chỗ như được phủ lớp thảm bằng bụi, bụi bay mù mịt làm cản trở tầm nhìn khi tham gia giao thông cũng như gây ô nhiễm không khí ảnh hưởng đến người dân hai bên đường. Người dân ở xung quanh khu vực đó luôn phun nước, rửa đường, đóng cửa kín cả ngày nhưng vẫn không ngăn được đất, bụi bay vào đầy nhà, bám vào bàn ghế và các đồ dùng sinh hoạt. Chú Đỗ Văn Hường, thôn 2, xã Ea Kiết cho biết: “Hằng ngày có hàng chục xe vận chuyển đất đá quá tải trọng lưu thông khiến bụi bặm bám lớp dày đặc từ ngoài đường đến vào trong nhà, ngày nào cũng phải tưới đường và lau dọn nhưng vẫn không hết bụi”.

Xe tải không phủ bạt, đất đá rơi vãi
Xe tải không phủ bạt, đất đá rơi vãi.
Bụi từ xe chở đất đá
Bụi từ xe chở đất đá

Xe quá tải trọng làm hư hỏng đường dân sinh

Do nhiều xe vận chuyển đất đá quá tải đi qua nên mặt đường nhựa, ngày càng xuống cấp, bị võng, bung tróc, sụt lún, xuất hiện rãnh dọc, ngang, ổ voi, ổ trâu; nhựa đường và đá dăm bung lên từng mảng, khiến việc lưu thông rất khó khăn, mất an toàn cho người dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân trên địa bàn này. 

Mặt đường bị xuống cấp trầm trọng
Mặt đường bị xuống cấp trầm trọng

Tuy người dân đã phản ánh đến chính quyền địa phương nhưng đến nay vẫn chưa có một động thái nào từ các cơ quan, ban ngành liên quan cũng như chính quyền địa phương để ngăn chặn hoặc có biện pháp xử lý tình trạng nói trên. Rất mong các cơ quan chức năng kịp thời có biện pháp xử lý sự việc xem thường kỷ cương, pháp luật này nhằm trả lại cuộc sống bình thường cho người dân trên địa bàn xã Ea Kiết.

 

 

Văn Quý, Trường Sơn
Ý kiến bạn đọc
Top