Không chỉ sản xuất kinh doanh thua lỗ kéo dài, Công ty Nam Nung còn để xảy ra nhiều khuất tất trong quản lý, sử dụng đất, có dấu hiệu xâm phạm quyền lợi hợp pháp của hàng trăm hộ dân liên kết thực hiện dự án trồng cao su trên địa bàn huyện Krông Nô.
Bản danh sách các hộ dân đưa đất liên kết trồng cao su có chữ ký của 98 hộ, xác nhận chứng thực, đóng dấu của ông Y Tư, Phó chủ tịch UBND xã Nam Nung và ông Vũ Minh Khôi, Giám đốc Lâm trường Nam Nung. Theo người dân, chủ trương là vậy nhưng trong quá trình triển khai, Lâm trường Nam Nung không thực hiện theo đúng tinh thần cam kết. Công ty Nam Nung đã có nhiều dấu hiệu sai phạm trong việc ăn chia sản lượng mủ với người dân với số tiền lên đến hàng tỉ đồng. Bên cạnh đó, không hiểu tại sao tỉnh Đắk Nông lại cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bao gồm cả đất của người dân đồng bào góp vào để làm cao su tiểu điền cho công ty này (?!).
Ông Lê Đức Cường, Chủ tịch UBND xã Nâm N’Đir, huyện Krông Nô cho biết: “Vụ tranh chấp này kéo dài cho đến nay hơn chục năm rồi. Nguyên nhân thứ nhất là theo hợp đồng, phần diện tích 46 ha chưa được triển khai. Nguyên nhân thứ 2 là cũng chưa triển khai tổ cộng tác viên giám sát nên dẫn đến việc ăn chia khai thác lượng mủ không rõ ràng nên người dân bức xúc”.
“Những phản ánh về dự án nạo vét lòng hồ Khe Trầu gây sạt lở, tiềm ẩn nguy cơ mất đất nông nghiệp, ảnh hưởng đời sống của người dân là có cơ sở về mặt thực tiễn. Trách nhiệm thuộc về đơn vị nào, biện pháp khắc phục ra sao chúng tôi sẽ có báo cáo sau”, ông Nguyễn Hoài Nam, Phó giám đốc Sở nông nghiệp và PTNT tỉnh Thanh Hóa, khẳng định.