Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 11 tháng 12 năm 2014 | 8:36

Dân bán đất, chính quyền không hay?

KTNT -  Đang trong thời gian chờ quyết định của xã, lấy cớ cải tạo vườn đồi để trồng bí, một gia đình ở thôn 1, xã Thọ Ngọc (Thọ Sơn - Thanh Hóa) tự ý thuê máy múc về làm thay đổi hiện trạng đất canh tác, lấy đi một lượng đất lớn mà chính quyền sở tại không hề hay biết?
 
Máy múc hoạt động hết công suất dù chưa được sự đồng ý của lãnh đạo địa phương
 
Theo phản ánh của một số hộ dân thôn 1, xã Thọ Ngọc, việc ông Lê Văn Thoan hạ thấp đất vườn của nhà mình, cải tạo vườn đồi sang trồng cây khác có hiệu quả hơn sẽ không có gì nghiêm trọng nếu một lượng đất lớn không bị lấy đi mang ra ngoài bán làm ô nhiễm môi trường, phá hỏng đường giao thông, ảnh hưởng tới đời sống của người dân trong thôn.

Ông Thoan, hộ đang trực tiếp xin hạ đất vườn cho biết: “Diện tích đất xin hạ thấp của gia đình là 4 sào, trước đây tôi chỉ trồng mía và cây lâu năm như: keo, bạch đàn… Nhưng do diện tích quá dốc, canh tác khó khăn nên gia đình hạ thấp độ cao để trồng các loại cây khác. Hiện nay, gia đình tôi tranh thủ thời tiết thuận lợi để lấy đất, còn văn bản chấp thuận của xã thì chưa có”.

Trao đổi với phóng viên về vụ việc này, ông Phạm Sỹ Khoa, Chủ tịch UBND xã Thọ Ngọc, cho biết: “Việc hộ anh Thoan lấy đất vườn đồi để hạ thấp giúp dễ canh tác là có thật, anh Thoan cũng đã có đơn gửi lên xã nhưng cán bộ địa chính chưa xuống kiểm tra nên xã chưa duyệt đơn cho làm. Còn việc gia đình anh Thoan bán đất ra ngoài thì chúng tôi không nắm được”.

Khi được hỏi về một số giấy tờ liên quan tới việc hộ anh Thoan xin hạ thấp đất, diện tích đất, loại đất cùng bản đồ, số thửa của gia đình, xã đã có văn bản gửi lên huyện chưa thì ông Khoa cho biết: “UBND xã có quyền cho phép hộ gia đình hạ thấp đất vườn đồi mà không cần báo cáo lên huyện, chỉ khi nào có việc chuyển đất đi nơi khác thì mới xin ý kiến của huyện”.
 
Ông Lê Đình Hóa, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Triệu Sơn.
 
Ông Lê Đình Hóa, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Triệu Sơn, cho biết: “Chúng tôi chưa nhận được bất kỳ thông tin nào của xã Thọ Ngọc, nhưng việc người dân tự ý thay đổi hiện trạng đất khi chưa được sự đồng ý của lãnh đạo địa phương là sai. Qua sự việc trên có thể thấy công tác quản lý tài nguyên đất của xã còn yếu, nếu có tình trạng đất được đem ra ngoài bán như đã phản ánh thì trách nhiệm thuộc về lãnh đạo xã”. 

Đề nghị chính quyền xã Thọ Ngọc, ngành chức năng huyện Triệu Sơn sớm giải quyết dứt điểm vụ việc.

Như Quỳnh
 
KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top