Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 4 tháng 1 năm 2022 | 11:23

Đất đang sử dụng ổn định, bỗng nhiên bị người khác lấn chiếm

Mấy ngày qua, bà Lê Hồng Đặng hết sức bức xúc, lo lắng khi thửa đất đang sử dụng ổn định bị nhóm đối tượng lạ mặt ngang nhiên đến lấn chiếm và hủy hoại tài sản.

Trong đơn cầu cứu gửi các cơ quan chức năng và báo chí, bà Lê Hồng Đặng, trú tại thôn 7, xã Đắk Wer (Đắk R’lấp – Đắk Nông), cho biết: Năm 2009, bà mua đất của nhiều hộ gia đình ở xã Quảng Thành, huyện Đắk Nông, tỉnh Đắk Lắk cũ (nay là phường Quảng Thành, TP.Gia Nghĩa, Đắk Nông) để nuôi thủy sản và trồng cây lâu năm. Lô đất có diện tích 3.200m2, thuộc thửa đất số 47, tờ bản đồ số 2, mục đích sử dụng trồng cà phê. Từ năm 2009 đến năm 2021, gia đình bà canh tác ổn định, không bị lấn chiếm. Tuy nhiên, ngày 02/01/2022, bà Đặng phát hiện thửa đất trên bị người lạ đưa máy móc vào san ủi, khiến toàn bộ cây được trồng trên diện tích 3.200m2 bị hủy hoại gần như hoàn toàn.

Toàn bộ cây trồng trên đất của gia đình bà Đặng bị người khác hủy hoại để lấn chiếm.

Toàn bộ cây trồng trên đất của gia đình bà Đặng bị người khác hủy hoại để lấn chiếm.

 

“Tôi vừa sốc, vừa bức xúc khi phát hiện thửa đất của mình lại bị người khác ngang nhiên đến làm thay đổi hiện trạng. Vị trí thửa đất nằm ngay trung tâm TP.Gia Nghĩa mà họ vẫn cố tình lấn chiếm thì quá xem thường pháp luật, chẳng khác nào ăn cắp giữa ban ngày”, bà Lê Hồng Đặng nói.

Sau khi tìm hiểu, bà Lê Hồng Đặng xác định, ông Nguyễn Ngọc Vũ, sinh năm 1972, hộ khẩu: Tổ dân phố 9, phường Nghĩa Thành, TP.Gia Nghĩa là người đã lấn chiếm, hủy hoại tài sản.

Quá trình làm việc với bà Đặng, ông Nguyễn Ngọc Vũ thừa nhận hành vi san ủi, san lấp trên diện tích đất bà Đặng đang sử dụng ổn định. Trước sự chứng kiến của nhiều người, ông Vũ đã ký cam kết bàn giao lại hiện trạng thửa đất, không tiếp tục san ủi, lấn chiếm. Tuy nhiên, theo bà Đặng, ông Vũ đã không thực hiện đúng cam kết mà tiếp tục có các hoạt động trái pháp luật khác trên thửa đất của gia đình bà.

Ông Nguyễn Ngọc Vũ vẫn tiếp tục có hành vi lấn chiếm đất trái phép.

Mặc dù đã ký cam kết, nhưng ông Nguyễn Ngọc Vũ vẫn tiếp tục có các hành vi lấn chiếm đất trái phép.

 

Trước thái độ thách thức pháp luật nói trên, bà Lê Hồng Đặng cho biết, bà sẽ gửi đơn đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ dấu hiệu tội “hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản” theo Điều 178, Bộ luật Hình sự năm 2015 đối với ông Nguyễn Ngọc Vũ.

Cải chính

Do phóng viên sơ suất trong quá trình tác nghiệp, khi chỉ dựa vào tư liệu bạn đọc cung cấp: Sổ đỏ + Biên bản hai bên tranh chấp và người làm chứng ký (bên lấn chiếm đã ký biên bản, cam kết bàn giao lại phần đã lấn chiếm, cam kết không san ủi, lấn chiếm, cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam kết của mình) nên đã không đến UBND phường Quảng Thành để xác minh, dẫn đến sai sót khi cho rằng phần tranh chấp thuộc sổ đỏ được cấp, dẫn đến sai sót trong bài viết “Đất đang sử dụng ổn định, bỗng nhiên bị người khác lấn chiếm”.

Ban biên tập Tạp chí Kinh tế nông thôn đã yêu cầu phóng viên nghiêm túc rút kinh nghiệm và có hình thức xử lý thỏa đáng. Đồng thời chỉnh sửa lại thông tin đất tranh chấp đã được cấp sổ đỏ thành đất đang sử dụng ổn định, như tít bài viết.

Thành thật xin lỗi bạn đọc về sơ suất trên.

KTNT

 

Đông Quân
Ý kiến bạn đọc
Top