Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 24 tháng 12 năm 2017 | 2:12

Đạt nông thôn mới từ du lịch cộng đồng

Năm 2011, xã Nghĩa Lợi cùng với 2 xã Nghĩa An và Nghĩa Phúc được thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái) đưa vào thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM). Đến nay, Nghĩa Lợi đã về đích.

Du khách nước ngoài khám phá vẻ đẹp của xã Nghĩa Lợi.

Nhớ lại thời gian đó, ông Lường Văn Hà, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Lợi, không khỏi “giật mình” vì “quá liều” khi đăng ký XDNTM. Lúc đó, Nghĩa Lợi mới đạt 1/19 tiêu chí, trong khi đó, đời sống của trên 900 hộ dân tộc Thái hoàn toàn phụ thuộc vào cây lúa, chăn nuôi và có đến 100 hộ nghèo. “Phóng lao thì phải theo lao”, BCH Đảng bộ xã Nghĩa Lợi đã đề ra nghị quyết phát triển kinh tế. Theo đó, vẫn tiếp tục lấy phát triển nông nghiệp, nông thôn làm nền tảng nhưng “cây lúa, con trâu” không còn là chủ lực nữa. mà tập trung phát triển du lịch cộng đồng.

Theo ông Hà, Nghĩa Lợi nằm bên dòng suối Thia, đồng ruộng hiền hòa bao quanh những ngôi nhà sàn truyền thống. Xã còn giữ được nhiều lễ hội truyền thống như tết Xíp xí, Rằm tháng Giêng, hội Hạn Khuống và các điệu Khắp, điệu múa dân gian cùng các trò chơi truyền thống như ném còn, tó mắc lẹ, leo cột mỡ,... Vì vậy, xã đã hăng hái tham gia dự án “Xây dựng mô hình du lịch cộng đồng gắn với giảm nghèo và XDNTM”.

Năm đầu tiên có 13 hộ ở bản Xà Rèn tham gia. Những hộ này cơ bản còn giữ nguyên vẹn bản sắc văn hóa trong đời sống sinh hoạt và kiến trúc của dân tộc Thái Nghĩa Lộ - Mường Lò như nhà sàn có diện tích sử dụng từ 70 -150m2, có khuôn viên thoáng, rộng, có vườn cây ao cá, không gian trong lành để hỗ trợ đầu tư các hạng mục phụ trợ phục vụ du lịch. Ngoài số tiền 20 triệu đồng/hộ dự án hỗ trợ để tu sửa nhà cửa theo kiến trúc truyền thống của đồng bào dân tộc Thái, các hộ phải tự khôi phục nghề truyền thống như: dệt thổ cẩm, nghề mây tre đan, chế tác nhạc cụ dân tộc, học chế biến các món ăn ẩm thực của đồng bào dân tộc Thái để phục vụ khách du lịch.

Bà Hoàng Thị Loan, hộ đầu tiên tham gia dự án, tâm sự: “Để thu hút khách du lịch, bản Xà Rèn đã vận động nhân dân làm đường giao thông, xây dựng tường rào, cổng ngõ khang trang và có ý thức trong vệ sinh môi trường, giữ gìn phong tục tập quán của địa phương”. Bà Loan đã quy hoạch nhà cửa, tạo không gian thoáng đãng, gần gũi với thiên nhiên, bảo đảm vệ sinh môi trường, bày trí bằng các vật dụng từ vật liệu địa phương như tre, nứa, vải thổ cẩm… Mô hình du lịch cộng đồng của bà Loan đã được nhiều công ty du lịch lựa chọn. Bình quân mỗi tháng gia đình bà đón 15 - 20 đoàn khách. Năm 2017, gia đình bà đã đón được trên 1.300 lượt khách, trừ chi phí, thu về khoảng 100 triệu đồng.

Xã Nghĩa Lợi cũng vận động các hộ dân trên địa bàn xây dựng mô hình sản xuất rau, củ quả theo hướng an toàn để phục vụ khách du lịch. Gia đình bà Lường Thị Ồn (thôn Sang Thái, xã Nghĩa Lợi) mạnh dạn chuyển đổi đất ruộng sang trồng cây củ đậu và dưa lê theo hướng an toàn.

Bà Ồn cho biết: Trước năm 2015, trên diện tích ruộng 2.100m2, gia đình bà chỉ cấy 2 vụ lúa và làm cây ngô vụ đông, thu nhập không được là bao. Nhưng từ vụ đông xuân năm 2015, được sự hỗ trợ của UBND xã, bà mạnh dạn chuyển đổi 400m2 lúa sang trồng cây củ đậu và dưa lê. Qua 2 vụ trồng, dưa lê và củ đậu mang về cho gia đình hơn 9 triệu đồng/vụ. Đến vụ đông xuân năm nay, gia đình bà đã chuyển đổi toàn bộ diện tích đất lúa sang trồng củ đậu và dưa lê theo hướng an toàn. Từ chỗ chỉ có một hộ chuyển đổi, đến nay, toàn xã có hơn 1ha được nhân dân chuyển đổi thành công từ đất trồng lúa sang trồng cây rau màu chuyên canh đặc sản chất lượng cao.

Ông Hà cho biết, đến nay, toàn xã có 20 hộ làm du lịch cộng đồng, trong đó ở bản Xà Rèn có 9 hộ, bản Chao Hạ có 8 hộ, thu nhập bình quân đạt 50 - 80 triệu đồng/hộ/năm. Và có hàng trăm hộ tham gia trồng rau an toàn phục vụ khách du lịch. Đây là hướng đi mới để người dân nơi đây thoát nghèo và vươn lên làm giàu bền vững.

Ngày 8/11/2017, UBND tỉnh Yên Bái đã công nhận xã Nghĩa Lợi đạt chuẩn NTM. Mô hình du lịch cộng đồng mang lại những hiệu quả thiết thực, không những góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhiều gia đình mà còn góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn.

Nguyễn Nhật Thanh

 

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top