Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 26 tháng 6 năm 2024  
Thứ tư, ngày 29 tháng 7 năm 2015 | 9:12

Đất “cha ông” bị cắt xén tùy tiện: Chính quyền đã rõ nhưng... sao để kéo dài

Mặc dù sinh sống nhiều năm trên đất cha ông nhưng bỗng dưng gia đình ông Nguyễn Văn Ngũ ở thôn Ngoại, xã Đồng Du (Bình Lục - Hà Nam) bị cắt 204m2 làm hành lang Tỉnh lộ 496. Mặc dù gia đình ông đã làm đơn gửi chính quyền các cấp nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Ông Ngũ đã nhiều lần làm đơn đòi lại quyền lợi của gia đình nhưng vẫn chưa được giải quyết.

Theo đơn thư phản ánh của ông Ngũ, năm 1997, cụ Nguyễn Thị Lựu qua đời, thừa kế cho con gái là bà Tạ Thị Ngà (vợ ông Ngũ) thửa đất gia đình ông bà đang quản lý sử dụng gồm 436m2 và 204m2 đã hợp thức hóa (thừa kế-PV), tổng diện tích là 640m2.

UBND huyện Bình Lục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) số AE 439029 ngày 8/5/2006 mang tên Tạ Thị Ngà, thửa đất số 7, tờ bản đồ số 17 với diện tích 436m2, trong đó ONT (đất ở nông thôn) 280m2, NTS (đất nuôi trồng thủy sản) 156m2, thiếu của ông bà 204m2. Từ đó đến nay, ông bà nhiều lần gửi đơn đến các cấp chính quyền mong được xử lý dứt điểm nhưng sự việc vẫn dậm chân tại chỗ.

Cũng trong đơn, ông Ngũ cho biết, hộ ông Trần Văn Toản đã làm nhà lấn sang phần đất nhà ông. Khi đó ông đã yêu cầu UBND xã lập biên bản nhưng xã không thực hiện dẫn đến việc tranh chấp giữa hai gia đình từ đó đến nay. Mặc dù có nhiều buổi hòa giải được tổ chức nhưng chưa thành vì ông Ngũ cho rằng đất của gia đình nào gia đình đó sử dụng.

Theo các tài liệu phóng viên thu thập được thì hầu hết các văn bản đều xác nhận gia đình ông Ngũ đã và đang sử dụng tổng diện tích 640m2. Để làm rõ vấn đề này, chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Hữu, Chủ tịch UBND xã Đồng Du. Ông Hữu thừa nhận gia đình ông Ngũ đã sử dụng mảnh đất trên từ năm 1997 do được thừa kế từ cụ Nguyễn Thị Lựu, mẹ vợ ông Ngũ với tổng diện tích  640m2; còn việc gia đình ông Toản có làm nhà sang đất nhà ông Ngũ không thì xã đã thành lập tổ công tác xác minh, hòa giải giữa hai gia đình nhưng chưa thành.

Khi phóng viên hỏi tại sao gia đình ông Ngũ đã sinh sống trên đất cha ông với diện tích 640m2 mà khi làm thủ tục cấp GCNQSDĐ lại chỉ có 436m2 thì ông Hữu cho biết, là do tỉnh có văn bản cắm mốc hành lang Tỉnh lộ 496. Khi được hỏi đây là đất cha ông để lại dù có văn bản cắm mốc lộ giới nhưng trong quá trình làm GCNQSDĐ cho người dân, xã vẫn phải xác định diện tích và làm hết diện tích đó cho dân, để khi nhà nước có chính sách thu hồi, người dân còn được hưởng quyền lợi đền bù tái định cư, ông Hữu cho rằng, đó là do Chủ tịch trước làm. Từ khi nắm được thông tin, ông đã nhiều lần làm công tác hòa giải tranh chấp giữa hai gia đình, tham mưu cho UBND huyện cách xử lý (!?)

Liên quan đến vụ việc, ông Trần Văn Quyết, Chánh thanh tra huyện Bình Lục và ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó chánh thanh tra huyện cho biết, Thanh tra huyện đang gấp rút điều tra, xác minh để có cơ sở tham mưu cho UBND huyện giải quyết.

Còn ông Chu Minh Đức, Phó chủ tịch UBND huyện Bình Lục, khẳng định: “Nếu đó là đất cha ông để lại thì diện tích đất có bao nhiêu phải làm GCNQSDĐ bấy nhiêu để khi nhà nước có làm công trình giao thông thì người dân còn có căn cứ để nhận tiền hỗ trợ và các quyền lợi khác”.

Việc người dân phản ánh  chính quyền tùy tiện cắt đất của dân khi làm GCNQSDĐ là có cơ sở. Đề nghị chính quyền các cấp huyện Bình Lục nhanh chóng vào cuộc, kiểm tra làm rõ vụ việc, tránh khiếu kiện kéo dài, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân và tình hình an ninh trật tự ở địa phương.

Trung Hiếu

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top