Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ hai, ngày 19 tháng 9 năm 2016 | 6:6

Đắk Lắk: Đã bắt được nghi can hiếp, giết bé gái 7 tuổi

Chiều 19-9, Đại tá Nguyễn Văn Bôn - Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã bắt được nghi can Phạm Văn Duy (18 tuổi, trú thôn Giang Thọ, xã Tam Giang, huyện Krông Năng) sát hại cháu bé 7 tuổi, trú cùng địa phương.

>> Đắk Lắk: Nghi vấn cháu gái 7 tuổi bị hiếp dâm vứt xác trong vườn cà phê

Theo đại tá Bôn: “Duy bị bắt giữa lúc 14h30 khi nghi can về nhà bà ngoại ở cùng thôn để xin cơm ăn. Lúc này các trinh sát mai phục sẵn tại đây và ập vào bắt giữ Duy. Sau khi bắt được Duy, cơ quan cảnh sát điều tra đã di lý nghi can về trụ sở Công an huyện Krông Năng để lấy lời khai ban đầu”.

Nghi can Phạm Văn Duy đang được di lý về Công an huyện Krông Năng để lấy lời khai

Sáng cùng ngày, lực lượng chức năng nhận được thông tin Duy lẩn trốn trong rẫy cà phê ở thôn Giang Thọ, xã Tam Giang nên tiến hành vây bắt. Đến 10h30, có khoảng 50 người thuộc lực lượng công an, dân quân tự vệ và người dân chia làm nhiều nhóm truy tìm. Lực lượng công an tỉnh đã huy động cảnh sát cơ động và cả chó nghiệp vụ để vây bắt đối tượng trên.

Trước đó, lúc 9h30 ngày 17-9, cháu Định Thị Kim Tuyền (7 tuổi, trú Thôn Giang Thọ, xã Tam Giang) là con gái của anh Đinh Xuân Vĩnh (SN 1973) cùng chị gái đến nhà người hàng xóm mượn đồ sửa xe cho bố. Sau đó, người chị về trước, còn cháu Tuyền ở lại ăn mì tôm ở gốc cây bơ của nhà hàng xóm. Đến chiều tối không thấy Tuyền về, gia đình và người thân đã tổ chức tìm kiếm thì phát hiện bé gái này tử vong tại vườn cà phê nhà hàng xóm (cách nhà Tuyền hơn 100m).

Lực lượng công an vượt đường rẫy lầy lội, hiểm trở để vây bắt đối tượng

Theo người nhà nạn nhân khi phát hiện thi thể, Tuyền không mặc quần áo. Ngoài ra, bé gái xấu số bị nhét áo vào miệng.

Quốc Hùng - Thành Nhân

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top