Đoạn đê qua xã Thiệu Dương là tuyến đê cấp 1 – TW, có chiều dài 1,8km hợp lưu giữa 2 con sông Chu và sông Mã, nằm ngoài vành đai bảo vệ toàn thành phố Thanh Hóa và các xã lân cận.
Được biết, mặt đê được Nhà nước đầu tư đổ bê-tông mặt đường từ năm 2004 có độ dày 20cm và chiều rộng 4m. Nhưng từ 3 năm nay có nhiều phương tiện xe ô tô chạy qua, nhất là các xe chở cát có trọng tải “quá khổ” đã làm nứt và vỡ mặt bê tông.
Những mặt bê - tông đang bị vỡ và nứt nghiêm trọng. |
Nhưng điều đáng nói là suốt tuyến đê này không có một biển báo cấm xe trọng tải hạng nặng quá tải. Cũng tại đây, con đường tỉnh lộ 502 vừa làm xong “phẳng như lụa” chưa bàn giao, nhưng cũng rất nhiều xe hạng nặng chạy thử. Nếu chính quyền địa phương không xử lý tình trạng nêu trên thì “vô hình chung” những khoản tiền đầu tư của Nhà nước để kiên cố hoá mặt đê và đường giao thông sẽ bị tiêu tan.
Văn Tuyên