Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 1 tháng 5 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 14 tháng 1 năm 2017 | 10:9

Đề nghị Công an TP.Hà Nội làm rõ dấu hiệu lừa đảo của bà Lê Thị Thu Hương

KTNT - Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Hà Nội, việc bà Lê Thị Thu Hương ở quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) thu tiền để đưa người đi xuất khẩu lao động (XKLĐ) ở Hàn Quốc là hoàn toàn sai so với quy định, có dấu hiệu lừa đảo.

Gần đây, Báo Kinh tế nông thôn nhận được thông tin của người dân ở một số tỉnh, thành phía Bắc phản ánh về việc bà Lê Thị Thu Hương (chứng minh nhân dân số: 125354160, cấp ngày 5/4/2006, nơi cấp: Công an tỉnh Bắc Ninh; quê quán: Đại Đồng Thành, Thuận Thành, Bắc Ninh) giới thiệu là văn phòng tư vấn XKLĐ của Công ty Halasuco tại Hà Nội (địa chỉ số 1003, Tòa nhà CT2, ngõ 62, Trần Bình, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm), không có chức năng nhưng bà này lại thu 2.000 USD/người để đưa người đi lao động ở Hàn Quốc; thu 12 triệu đồng là tiền học, tiền dịch thuật hồ sơ là sai so với quy định.

Toàn bộ số tiền của người lao động không phải do Công ty Halasuco có trụ sở chính tại TP.Hải Phòng thu mà trực tiếp do bà Hương thu thông qua giấy biên nhận; các giấy biên nhận bà Hương chỉ ký, điểm chỉ.

Khi nhận tiền, bà Hương hứa  trong 4 tháng sẽ đưa người lao động đi xuất khẩu sang Hàn Quốc; nếu sau 4 tháng chưa đi được, bà  sẽ trả lại toàn bộ số tiền đã thu cho người lao động và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Tuy nhiên, hơn 4 tháng mà người lao động chưa được đi Hàn Quốc nên đến đòi lại tiền nhưng nhiều trường hợp bà Hương chưa trả.

Theo phản ánh, bà Hương thu tiền của khoảng 60 người, mỗi người khoảng 57 triệu đồng (gồm 2.000 USD/người để đưa người đi lao động; thu tiền học, tiền dịch thuật hồ sơ 12 triệu đồng). Tổng số tiền bà Hương đã thu của người lao động lên tới cả tỷ đồng.

Ông Lại Huy Dương, Giám đốc  Halasuco, bức xúc, bà Hương không liên quan gì đến Halasuco, đấy là giả hết, các anh báo công an đến bắt ngay bà ấy. Tôi khẳng định, Halasuco không có văn phòng trên Hà Nội. Sau khi có thông tin từ Sở LĐTB&XH Hà Nội, tôi đã đến tận nơi để cảnh cáo bà này.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Đức Vĩnh, Phó trưởng phòng Việc làm (Sở LĐTB&XH Hà Nội), cho biết: Trường hợp bà Hương, Sở chưa nhận được bất cứ văn bản, thông báo nào từ Halasuco về việc thành lập chi nhánh tại Hà Nội. Tôi có gọi cho ông Dương, Giám đốc Halasuco, ông này khẳng định, không có văn phòng đại diện trên Hà Nội. Nhưng phòng yêu cầu phải trả lời bằng văn bản.

“Theo quy định, khi thu tiền phải đóng dấu, ký, có phiếu thu, không phải giấy biên nhận. Việc bà Hương thu tiền là sai hoàn toàn. Theo nguyên tắc thu tiền chỉ nộp tại trụ sở chính. Bản thân chi nhánh thu tiền đã là sai. Một bà thu tiền rồi điểm chỉ vào đấy là có dấu hiệu lừa đảo”, ông Dương nhấn mạnh.

Ông Dương cho biết, tới đây, bên anh sẽ có văn bản gửi Sở LĐTB&XH Hải Phòng làm việc với Halasuco xác nhận nội dung có văn phòng tư vấn đặt tại Hà Nội không; mặt khác sẽ phối hợp với PA 83 Công an TP.Hà Nội xác nhận lại nguồn thông tin. Nếu bà Hương không thuộc Halasuco, phòng sẽ thành lập hồ sơ chuyển PA83 xử lý. Nếu bà Hương thuộc Halasuco, sở sẽ hoàn thiện hồ sơ có văn bản gửi Cục Quản lý lao động ngoài nước để dừng giấy phép của phía công ty này.

Sau nhiều ngày hẹn lịch làm việc, phóng viên đã liên hệ với bà Hương qua điện thoại. Bà cho biết, hiện đang đi lo tiền để trả lại cho người lao động.

Báo Kinh tế nông thôn tiếp tục thông tin tới bạn đọc về vụ việc.

Đ.Tùng - N.Thắng

 

Bạn đọc khiếu nại, phản ánh, xin liên hệ: Báo Kinh tế nông thôn, 57 Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Đường dây nóng: 0913516232. E-mail: [email protected].

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top