Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 8 tháng 4 năm 2021 | 14:11

Đến Lâm Bình để được hàng ngàn chú cá mát xa chân miễn phí

Nếu du khách có dịp đến Lâm Bình (Tuyên Quang) du lịch, thả mình vào dòng thác Khuổi Nhi, Nặm Me sẽ được hàng ngàn chú cá mát xa miễn phí. Có thể đây là “dịch vụ mới, miễn phí hoàn toàn” duy nhất ở Việt Nam chỉ có ở Lâm Bình.

 

Với mong muốn người Tuyên Quang đi du lịch Lâm Bình và hưởng ứng Chương trình “Người Tuyên Quang đi du lịch Tuyên Quang”, Chủ tịch UBND huyện Lâm Bình có thư mời du khách, người dân sinh sống trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến Lâm Bình tham quan, du lịch.

 

 

Lâm Bình là vùng đất sơn thủy hữu tình, trập trùng những dãy núi kỳ vĩ, rừng đại ngàn xanh thẳm, nơi có hàng nghìn cây gỗ quý nghìn năm tuổi. Đến đây, du khách sẽ trải nghiệm nhiều hoạt động đặc sắc, mang né riêng của Lâm Bình như: trải nghiệm lòng hồ sinh thái bằng thuyền du lịch hoặc thuyền Kayak; chạm tay vào Cọc buộc Trâu trời; thả mình vào dòng thác Khuổi Nhi, Nặm Me tuôn chảy giữa đại ngàn trong mát, với hàng ngàn chú cá mát xa miễn phí mà duy nhất ở Việt Nam chỉ nơi này mới có...

 

Du khách đến Lâm Bình sẽ được thưởng thức “dịch vụ” massage chân bằng cá suối hoàn toàn miễn phí.

  

Không những thế, khi đến Lâm Bình du khách sẽ được hòa mình vào thiên nhiên tươi đẹp của danh thắng Thượng Lâm - 99 ngọn núi, đi xe đạp, đi bộ tham quan bản làng văn hóa; ngắm những đồi cọ xanh ngút ngàn hay những cánh đồng lúa chín vàng đẹp đến mê hoặc, ngỡ ngàng.

 

z2423314793990_0df1f414dea94db86671b1ed6e0e0377.jpg
 

Cùng với đó, được sống trong ngôi nhà sàn truyền thống hàng trăm tuổi của đồng bào Tày; trải nghiệm bắt ốc suối, hái rau rừng, câu cá, chăn trâu,... Cùng các chàng trai, cô gái hát Then, hát Cọi, Páo Dung, đánh pam, đánh yến, Múa khèn, đánh cù,…; cùng ngồi bên khung cửi dệt nên những tấm thổ cẩm “gửi ước mơ hồng lên những tấm chăn”.

Đặc biệt, du khách sẽ được hòa mình vào nét văn hóa tâm linh trong Lễ cấp sắc của đồng bào Dao, Lễ hội Nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn; được thưởng thức các món ăn đặc sắc, với bánh trứng kiến, xôi ngũ sắc (đã lọt Top 100 món ăn độc đáo, đặc sắc nhất Việt Nam), thắng cố, mèn mén, thịt chua, cá khuy suối lam ống nứa…

 

 

 

Được sự quan tâm của chính quyền địa phương, sự đầu tư, đổi thay cách làm của người dân, doanh nghiệp, giờ đây các dịch vụ du lịch của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh du lịch, các Homestay của huyện ngày càng chất lượng, chuyên nghiệp hơn, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách du lịch.

 

 

  

 

Hưởng ứng Chương trình “Người Tuyên Quang đi du lịch Tuyên Quang” của tỉnh, nhân kỳ nghỉ Lễ 30/4 - 01/5, cùng với các hoạt động trải nghiệm nêu trên, huyện Lâm Bình còn tổ chức thêm các sản phẩm du lịch mới như: Phố đi bộ; Nghi lễ nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn; Tour tham quan hang Khuổi Pín (một trong những hang động đẹp nhất Miền Bắc). Khai trương điểm chụp ảnh, trải nghiệm Cọn nước Lâm Bình và Con đường Tình trên sóng lúa, tại thôn Làng Chùa, xã Lăng Can.

 

 

 

Hoàng Văn
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top