Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 19 tháng 3 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 14 tháng 7 năm 2019 | 17:5

Đẹp nao lòng những con đường rực rỡ sắc hoa ở Yên Bái

Đã nửa năm nay, thôn Ao Luông, xã Sơn A, Văn Chấn, Yên Bái như được biến hình thành một khu nghỉ dưỡng đầy sắc hoa lãng mạn.

Mường Lò không chỉ là vựa lúa lớn thứ 2 vùng Tây Bắc của Tổ quốc mà còn là địa danh nổi tiếng với những phong cảnh đặc sắc, khí hậu trong lành cùng các đặc sản ẩm thực độc đáo.

Được bao bọc bởi dãy núi Hoàng Liên Sơn quanh năm mây trắng, thung lũng Mường Lò hiện nay bao gồm huyện Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ với 17 dân tộc sinh sống. Trong đó, dân tộc Thái chiếm phần nửa.

Những năm gần đây, Mường Lò trở thành điểm đến yêu thích của du khách trong và ngoài nước với những điểm du lịch đặc sắc như đỉnh Suối Giàng với hàng vạn gốc chè cổ thụ; những thửa ruộng bậc thang bên chân đèo Khau Phạ; những bản làng với những ngôi nhà sàn đặc trưng của các dân tộc vùng Tây Bắc...

Dù đã sở hữu khung cảnh say đắm lòng người, thời gian gần đây những thôn bản thuộc xã Sơn A (huyện Văn Chấn) càng thêm phần lãng mạn bởi các loài hoa khoe sắc khắp các con đường.

Được sự vận động của chính quyền xã Sơn A, người dân các thôn bản trong xã đã tự tay ươm trồng các loại hoa trên khắp các con đường, lối đi để tô điểm không gian sống thêm phần sinh động. Đây cũng là hoạt động nhằm thu hút du khách.

Một con đường tím lãng mạn với hai bên đường là những khóm cúc Bách Nhật.

Màu tím của cúc Bách Nhật cùng với màu hoa cúc vàng hòa cùng thảm lúa xanh mướt mắt càng làm nổi bật những ngôi nhà sàn mộc mạc.

Với khí hậu ôn hòa, Mường Lò rất thích hợp để ươm trồng những loài hoa muôn sắc.

Mỗi bờ rào quanh nhà đều được tô điểm bởi các loài hoa đua nhau khoe sắc.

Quanh các bờ ao cũng được người dân ươm trồng các khóm hoa.

Hoa được trồng men bên các bờ bao ruộng lúa cùng với những dãy núi xanh xa xa tạo nên khung cảnh vô cùng nên thơ.

Một khóm hoa cánh bướm lặng lẽ khoe sắc bên ruộng lúa xanh mướt mắt.

Những con đường trải bê tông liên thôn đều được trồng xen kẽ các loại hoa đủ sắc màu.

Cúc Bách Nhật được trồng rất nhiều ở thôn Ao Luông.

Thôn Ao Luông chủ yếu là người dân tộc Mường.

Mỗi gia đình ở thôn Ao Luông nhận phần trồng hoa quanh địa phận ngôi nhà của mình.

Chị Đinh Thị Hoan, người dân thôn Ao Luông cho biết thời gian gần đây có khá nhiều đoàn khách du lịch cả trong và ngoài nước đến thôn tham quan tỏ ra thích thú với những lối đi đầy sắc hoa.

Hiện tại những loài hoa được trồng chủ yếu là cúc Bách Nhật, cúc vàng, hoa Cánh bướm và hoa Bóng nước.

Một trong những con đường rực rỡ sắc hoa ở Ao Luông.

 

Lê Anh Dũng
Ý kiến bạn đọc
  • Chiến dịch hành động vì động vật hoang dã

    Chiến dịch hành động vì động vật hoang dã

    UBND thành phố Huế vừa phối hợp cùng với Dự án “Quản lý rừng bền vững và Bảo tồn đa dạng sinh học” (VFBC, do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tài trợ), Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên - WWF Việt Nam và Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức Lễ phát động chiến dịch hành động vì động vật hoang dã (ĐVHD).

  • Hội An tổ chức thành công ngày hội bắp nếp

    Hội An tổ chức thành công ngày hội bắp nếp

    Trong hai ngày 16-17/3 (nhằm mồng 7 và mồng 8 tháng hai âm lịch) đã diễn ra Ngày hội bắp nếp Cẩm Nam – Hội An 2024 tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam với nhiều hoạt động đặc sắc.

  • Chuyển đổi số góp phần xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại

    Chuyển đổi số góp phần xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại

    Ngày 15/3, Đoàn bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội thảo Khoa học Thanh niên với chủ đề “Thanh niên ứng dụng chuyển đổi số góp phần xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại”.

Top