Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 28 tháng 3 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 23 tháng 12 năm 2017 | 11:24

Điện Biên: Bắt giữ 3 đối tượng mua bán trái phép 77 bánh heroin

Ngày 23/12, Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy Công an Điện Biên chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công an đã phá thành công chuyên án 917T, bắt 03 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ số lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.

Các đối tượng cùng tang vật trong Chuyên án tại cơ quan Công an

Sau một thời gian quyết liệt triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh chuyên án, vào khoảng 02h30 phút rạng sáng ngày 23/12 tại khu vực xã Huổi Lèng, huyện Mường Chà, Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh; Phòng 6 Cục Cảnh sát ĐTTP về Ma túy Bộ Công an bắt giữ 03 đối tượng gồm Lý Chái Thào (SN 1964); Lý A Khoa (SN 1976) và Vàng A Cho (SN 1981) cùng trú tại xã Na Sang, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu 77 bánh heroin (trọng lượng gần 30kg) và 60.000 viên MTTH (trọng lượng 5,5kg), 3 xe máy, 3 ĐTDĐ.

Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh và các đồng chí trong Ban Giám đốc tại phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh 

Trong quá trình đấu tranh bắt giữ, các đối tượng đã lợi dụng sương muối, giá rét, sương mù dày đặc để tấn công quyết liệt lại lực lượng Công an nhằm tẩu thoát. Song với tinh thần mưu trí, dũng cảm, kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm, tổ công tác đã trấn áp, bắt giữ đối tượng bảo đảm an toàn cho lực lượng vây bắt.

Thiếu tướng Sùng A Hồng-GĐ Công an tỉnh Điện Biên tặng hoa chúc mừng và thưởng nóng các thành viên trong Ban Chuyên án 70 triệu đồng

Ngay sau khi nhận được báo cáo về chiến công đặc biệt xuất sắc trên, sáng cùng cùng, Thiếu tướng Sùng A Hồng - Giám đốc Công an tỉnh cùng lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và lãnh đạo các đơn vị thuộc Công an tỉnh đã đến thăm, động viên và thưởng nóng cho Ban Chuyên án 70 triệu đồng./.

Thành Trung

 

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top