Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 13 tháng 7 năm 2019 | 23:16

Điện Biên: Tạm giữ hình sự đối tượng tàng trữ, vận chuyển hàng cấm

Cơ quan CSĐT Công an huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) vừa tạm giữ hình sự đối tượng đối tượng Nguyễn Hữu Hiểu, ở xã Pom Lót, về hành vi tàng trữ, vận chuyển hàng cấm theo Điều 191, Bộ luật Hình sự.

đối-tượng-nguyễn-hữu-hiểu-cùng-tang-vật-tại-cơ-quan-công-an.jpg
Đối tượng Nguyễn Hữu Hiểu cùng tang vật tại cơ quan Công an.
 

Trước đó, vào khoảng 12h30 ngày 10/7/2019, tổ công tác Công an huyện Điện Biên đang làm nhiệm vụ tại khu vực ngã tư Trại giống thuộc xã Thanh An, huyện Điện Biên phát hiện xe tải BKS 27C - 00733 đang lưu thông từ hướng cầu treo Uva về trung tâm thành phố Điện Biên Phủ có nhiều biểu hiện bất minh.

Tổ công tác đã tiến hành hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính và phát hiện trên thùng xe chở 6.000 bao thuốc lá A đỏ, 84 chai rượu Kongsaden và 12.000 viên thuốc tân dược mang nhãn hiệu TinDol… Tất cả số hàng hóa trên đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

 

Thanh Hóa: Bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển nhiều kg ma túy

Mới đây, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng chức năng đã bắt giữ hai đối tượng tàng trữ và vận chuyển trái phép 2 kg ma túy tổng hợp dạng đá và 10 bánh heroin, 65 thỏi thuốc nổ, năm kíp nổ và tám đoạn dây cháy chậm.

đối-tượng-nguyễn-sỹ-tùng-cùng-tang-vật-vụ-án-ảnh-ttxvn.jpg
Đối tượng Nguyễn Sỹ Tùng cùng tang vật vụ án (ảnh TTXVN). 

Hai đối tượng gồm: Nguyễn Sỹ Tùng ở xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn và Trần Văn Hưng ở xã Đà Sơn, huyện Đô Lương (đều ở tỉnh Nghệ An) đang vận chuyển trái phép chất ma túy.

Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, mở rộng.

 

TP. Hải Phòng: Phá đường dây ma túy lớn, thu giữ 20kg ma túy tổng hợp

Một đường dây vận chuyển, mua bán ma túy liên tỉnh với quy mô lớn vừa bị Công an TP. Hải Phòng triệt phá, tang vật thu giữ gần 20 kg ma túy tổng hợp cùng 5 khẩu súng và nhiều tang vật liên quan.

tang-vật-thu-giữ-vnmediavn.jpg

Theo đó, khi đối tượng Đỗ Nhật Nguyện tạm trú tại số 30 Xuân Biều, phường Văn Đẩu, quận Kiến An và Lò Văn Tỉnh ở xã Thanh Luông, huyện Điện Biên, (Điện Biên) có hành vi buôn bán, vận chuyện trái phép chất ma túy, thu giữ gần 20kg methaphetamine, 1 khẩu súng và 15 viên đạn.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyện, lực lượng Công an thu 4 khẩu súng và đạn, nhiều viên nén màu đỏ có khối lượng 0,97g là methaphetamine, dụng cụ sử dụng ma túy cùng các tang vật có liên quan.

 

Quảnh Bình: Khởi tố vụ án sản xuất giống cây trồng giả

Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Quảng Bình vừa khởi tố, làm rõ Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ giống cây trồng Thái Bình sản xuất giống cây trồng giả để trục lợi.

Người dân trong và ngoài tỉnh Quảng Bình phản ánh, họ mua hàng chục tấn lúa, lạc để sản xuất gieo trồng nhưng khi thu hoạch thì năng suất thấp, chất lượng sản phẩm kém.

Tiếp nhận thông tin, qua điều tra Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Quảng Bình xác định hàng chục tấn giống cây trồng này do Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ giống cây trồng Thái Bình (địa chỉ tại xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) cung cấp.

Kiểm tra tại Công ty, lực lượng chức năng phát hiện tại kho có nhiều bao giống lạc L20, L27 và giống lúa BT9 chuẩn bị xuất bán nhưng không có hồ sơ sản xuất giống.

kho-giống-cây-trồng-giả-của-công-ty-tnhh-sản-xuất-và-dịch-vụ-giống-cây-trồng-thái-bình-ở-huyện-tuyên-hóa-quảng-bình-nhandan.jpg
Kho giống cây trồng giả của Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ giống cây trồng Thái Bình ở huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình (ảnh nhandan)
 

Theo khai nhận của Đặng Vũ Thái, người điều hành các hoạt động của Công ty TNHH sản xuất và Dịch vụ giống cây trồng Thái Bình. Công ty đặt sẵn bao bì được in sẵn và thu mua lúa, lạc thương phẩm tại Nghệ An với giá thấp rồi đóng bao loại 10 kg dùng dấu khắc tên giống lúa, lạc và số mã lô, ngày sản xuất rồi bán cho nông dân gieo trồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đặng Vũ Thái về tội sản xuất hàng giả; đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

 

Hà Nội: Xử lý trên 11.000 vụ vi phạm gian lận thương mại

Trong 6 tháng đầu năm 2019, các lực lượng chức năng của thành phố Hà Nội đã tổ chức thanh, kiểm tra 12.967 vụ, giảm 87% so với cùng kỳ năm 2018; xử lý hành chính 11.199 vụ, khởi tố hình sự 89 vụ đối với 11 đối tượng; trong đó, hàng cấm nhập lậu là 1.723 vụ; hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ 680 vụ; gian lận thương mại gần 8.800 vụ. Tổng số tiền phạt hành chính, truy thu thuế và tiền bán hàng tịch thu là gần 3.000 tỷ đồng. 

Ông Chu Xuân Kiên, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết, 6 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn còn diễn ra các hiện tượng buôn bán, vận chuyển hàng nhập lậu, hàng cấm, sản xuất và kinh doanh hàng giả, gian lận thương mại và vi phạm an toàn thực phẩm với nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau. 

Đáng chú ý, các đối tượng buôn lậu đã thay đổi phương thức vận chuyển theo hướng giảm vận chuyển số lượng hàng nhập lậu giá trị cao thay vì đường bộ mà chuyển sang vận chuyển bằng đường hàng không, đặc biệt là các mặt hàng có giá trị lớn như: ma túy tổng hợp, heroin, ngoại tệ, sừng tê giác...

 

 

Hoàng Văn (Tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
Top