Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 20 tháng 2 năm 2017 | 11:34

Điện Biên: Thưởng nóng chuyên án bắt 2 đối tượng mua bán trái phép 10 bánh heroin

Sáng nay, 20/2, Thiếu tướng Sùng A Hồng - Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc và lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ đã đến tặng hoa chúc mừng chiến công xuất sắc của Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy trong việc phá thành công chuyên án 217P, bắt 2 đối tượng mua bán trái phép 10 bánh heroin.

Trước đó, vào khoảng 13 giờ 20 ngày 19/02/2017, tại khu vực bản Lói 1, xã Mường Lói, huyện Điện Biên, tổ công tác Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy Công an tỉnh phát hiện hai đối tượng trong chuyên án là Thào Sò Pó (SN 1988) và Vàng A Chua (SN 1994) đều mang quốc tịch Lào, cùng trú tại bản Búng Bói, huyện Bun Thoong, tỉnh Luông Pha Băng, nước CHDCND Lào đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Khi thấy lực lượng Công an, các đối tượng đã rút dao chống trả quyết liệt khiến tổ công tác phải nổ súng để trấn áp, đảm bảo an toàn cho CBCS tham gia vây bắt. Kiểm tra chiếc ba lô đối tượng Vàng A Chua mang theo, lực lượng Công an đã phát hiện và thu giữ 10 bánh heroin (trọng lượng khoảng 3,5kg); 2 dao nhọn cùng một số tang vật có liên quan.

Tại cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng khai đã mua số ma túy trên tại Lào, đang trên đường mang sang Điện Biên để tìm cách tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ.

Thiếu tướng Sùng A Hồng-Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng chiến công xuất sắc của Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy Công an tỉnh trong việc phá chuyên án 217P thu 10 bánh heroin ngày 19/2.

Sau khi nghe báo cáo về thành tích xuất sắc trên, sáng 20/02, Thiếu tướng Sùng A Hồng cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc và lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đã đến tặng hoa chúc mừng chiến công xuất sắc của Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy Công an tỉnh và thưởng nóng cho Ban Chuyên án 10 triệu đồng.

Đồng thời đồng chí cũng yêu cầu Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy Công an tỉnh cần tập trung đấu tranh mở rộng chuyên án trong thời gian sớm nhất để củng cố hồ sơ, sớm đưa các đối tượng ra xét xử theo đúng quy định của pháp luật./.

Hoàng Văn

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top