Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 1 tháng 9 năm 2017 | 9:44

Điện Biên: Tóm gọn đối tượng mua bán 10 bánh Heroin

Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên vừa phá thành công chuyên án 817C, bắt quả tang một đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 10 bánh heroin và nhiều vật chứng có liên quan.

Khoảng 13 giờ ngày 01/9, tại khu vực bản Nà Hôm, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên, (Điện Biên), Phòng cảnh sát ĐTTP về Ma túy Công an tỉnh Điện Biên đã triển khai lực lượng, tổ chức phá chuyên án 817C, bắt quả tang đối tượng Thào A Chua (SN 1994), HKTT bản Phì Cao, xã Phình Giàng, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Thào A Chua cùng tang vật vụ án tại cơ quan điều tra 

Khi phát hiện lực lượng công an đối tượng Thào A Chua đã dùng hung khí tấn công, chống trả quyết liệt lực lượng chức năng hòng tẩu thoát làm hai chiến sỹ bị thương. Với tinh thần mưu trí, kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm, cán bộ chiến sỹ Phòng cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh đã khống chế được đối tượng, khám xét người và phương tiện, lực lượng công an thu giữ 10 bánh hêroin (trọng lượng khoảng 3.500g), 1 xe máy và nhiều vật chứng có liên quan.

Bước đầu đối tượng Thào A Chua khai nhận đã mua số ma túy trên tại khu vực biên giới Việt - Lào vận chuyển về Điện Biên để tiêu thụ thì bị bắt giữ. Hiện chuyên án đang tiếp tục được đấu tranh mở rộng.

Ngày 26/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46 - Công an thành phố Hà Nội) tiếp tục phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài (Cục Hải quan thành phố Hà Nội) làm rõ vụ buôn lậu, vận chuyển hơn 20 kg vàng qua đường hàng không.

Hơn 20 kg vàng được các đối tượng cất giấu tinh vi

Trước đó, lúc 19 giờ 45 phút ngày 25/8, thông qua hệ thống soi chiếu và camera giám sát tổ công tác của lực lượng chống buôn lậu thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài phối hợp với PC46 phát hiện 5 hành khách người Việt Nam có hành vi cất giấu hơn 20 kg vàng.

Được biết, số vàng nói trên đã được chế tác thành vàng trang sức và được 5 hành khách người nêu trên quấn vào người bay trên chuyến bay TG564 từ Thái Lan về sân bay quốc tế Nội Bài. Cơ quan công an đã bắt giữ 5 hành khách và hơn 20kg vàng tang vật.

Hành vi vận chuyển, buôn lậu vàng qua đường hàng không bằng cách cất giấu quanh người là thủ đoạn mới, tinh vi.

Hoàng Văn

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top