Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 25 tháng 5 năm 2024  
Thứ hai, ngày 16 tháng 11 năm 2009 | 1:32

Đông Hòa: Gần 480 hộ dân bị uy hiếp vì sạt lở

KTNT - Gần đây, tình trạng sạt lở tại một số khu vực ven sông thuộc địa bàn thôn Đông Hoà, xã Tịnh Giang (Sơn Tịnh - Quảng Ngãi) diễn ra khá nghiêm trọng, gây thiệt hại nặng cho sản xuất nông nghiệp. Đặc biệt, sạt lở đang đe doạ con đường độc đạo nối thôn Đông Hoà với Tỉnh lộ 632, khiến hơn 480 hộ dân (2.750 khẩu) có nguy cơ bị cô lập.

Đông Hoà có 512ha đất tự nhiên; đất nông nghiệp khá phì nhiêu và màu mỡ do được phù sa bồi đắp. Ngoài lúa, hoa màu, thôn còn là một trong những vùng nguyên liệu mía trọng điểm của tỉnh. Để tạo thuận lợi cho việc vận chuyển mía và nông sản, năm 2001, Công ty cổ phần Mía đường Quảng Ngãi đã đầu tư hơn 2 tỉ đồng để làm tuyến đường nhựa độc đạo nối Đông Hoà với Tỉnh lộ 623, với tổng chiều dài 3,9km. Ông Huỳnh Hùng, người dân trong thôn kể: “Khi chưa có con đường này, việc đi lại của người dân rất khó khăn và cực khổ, nhất là vào mùa mưa, ảnh hưởng tới việc tiêu thụ nông sản. Từ khi con đường được nâng cấp và nhựa hoá, chỉ cần gọi một tiếng là vài phút sau ôtô có thể đến tận nơi thu mua”.

Tuy nhiên, do một bên là sông Giang, bên kia là suối Bàng Thang nên con đường này đang bị đe dọa, nguy cơ sạt lở khá cao. Người dân ở đây cho biết, vài năm gần đây, cứ vào mùa mưa lũ là dòng sông Giang lại “nuốt” hàng mét đất và đang tiến dần vào khu dân cư. Đầu tiên là mất bờ tre, đất sản xuất, tiếp đến là hoa màu, cây cối. Hiện, điểm sạt lở nghiêm trọng nhất chỉ còn cách tuyến đường chưa đầy 30cm.

Được biết, để hạn chế phần nào tốc độ sạt lở tại khu vực trên, chính quyền và người dân địa phương đã triển khai nhiều biện pháp như trồng tre, đóng cọc... để giữ đất nhưng không mấy tác dụng.

Ông Trần Phước Hoà, Chủ tịch UBND xã Tịnh Giang thở dài: “Xã đã nhiều lần báo cáohuyện nhưng đến nay vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Nếu các cấp, ngành không sớm có giải pháp xây dựng kè thì con đường này sớm muộn sẽ bị nước lũ cuốn trôi. Ngoài thiệt hại về tiền của, cuộc sống của hàng ngàn người dân Đông Hoà sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng”.

Hoàng Trà

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Xử lý vấn nạn bơm tạp chất vào tôm: Cần giải pháp căn cơ

    Xử lý vấn nạn bơm tạp chất vào tôm: Cần giải pháp căn cơ

    Từ đầu năm đến nay, ngành Nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Kinh tế, Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) và các địa phương tổ chức tuần tra, kiểm soát ngăn chặn hành vi tổ chức, thu gom và vận chuyển tôm có chứa tạp chất. Qua đó, đã phát hiện 2 trường hợp tổ chức bơm chích tạp chất vào tôm nguyên liệu với số lượng hơn 33kg và 1 trường hợp vận chuyển tôm có chứa tạp chất với số lượng trên 50kg. Tuy nhiên, những gì được phát hiện và xử lý chỉ là phần nổi của “tảng băng”!

  • Bột xương động vật từ nơi có dịch bò điên qua Campuchia vào Việt Nam, Bộ Nông nghiệp chỉ đạo nóng

    Bột xương động vật từ nơi có dịch bò điên qua Campuchia vào Việt Nam, Bộ Nông nghiệp chỉ đạo nóng

    Bộ NN-PTNT đã đề nghị Chủ tịch UBND 6 tỉnh: Tây Ninh, Long An, Kiên Giang, Đồng Tháp, Bình Phước, An Giang tập trung chỉ đạo, tổ chức ngăn chặn, chấm dứt việc vận chuyển trái phép sản phẩm động vật được cho có nguồn gốc từ châu Âu (nơi có dịch bò điên) qua biên giới với Campuchia.

  • Huyện Cư Kuin: Sầu riêng non bị kẻ gian cắt phá

    Huyện Cư Kuin: Sầu riêng non bị kẻ gian cắt phá

    Lãnh đạo UBND xã Ea Hu (huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc kẻ gian cắt phá hàng loạt trái sầu riêng non của người dân.

Top