Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 21 tháng 2 năm 2017 | 3:41

Đồng thuận và sáng tạo, Bắc Sơn vươn lên

Là xã vùng cao, biên giới nên trong quá trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM), xã Bắc Sơn có “xuất phát điểm” thấp hơn so với các địa phương khác trên địa bàn TP. Móng Cái (Quảng Ninh). Thế nhưng, với những cách làm sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân, Bắc Sơn vẫn quyết tâm về đích vào năm 2018 theo đúng lộ trình đề ra.

Nông dân Bắc Sơn áp dụng mô hình nuôi lợn Móng Cái cho hiệu quả kinh tế cao.

Ông Phùng Đình Hùng, Chủ tịch UBND xã Bắc Sơn, cho biết: Được tách ra từ xã Hải Sơn năm 2003, khi mới thành lập, Bắc Sơn còn rất nghèo, thuộc diện đặc biệt khó khăn, với trên 80% hộ nghèo. Cả xã có 352 hộ dân, chia làm 4 thôn với gần 1.800 nhân khẩu, trong đó có tới 75% là đồng bào dân tộc thiểu số.

Vì là xã có “xuất phát điểm” thấp nhất thành phố nên Bắc Sơn được coi là “mục tiêu quan trọng” để ưu tiên đầu tư trong Chương trình XDNTM. Bởi nếu Bắc Sơn về đích đúng lộ trình thì sẽ tạo được “cú hích” cho các địa phương khác. Xác định như vậy, TP. Móng Cái tập trung chỉ đạo để Đảng uỷ, chính quyền và các đoàn thể của xã huy động hết mọi khả năng để hoàn thành mục tiêu đề ra.

Ông Hùng chia sẻ: Cùng với Hải Sơn, Bắc Sơn là một trong hai xã đặc biệt khó khăn nên từ năm 2011 đến nay, TP. Móng Cái đã tập trung ưu tiên nguồn lực đầu tư bằng các nguồn vốn ngân sách tập trung, lồng ghép các chương trình mục tiêu để đầu tư, xây dựng các công trình trường học, trạm y tế, công trình cấp nước sinh hoạt, kênh mương, đường giao thông nội đồng, liên thôn, các mô hình phát triển sản xuất, đào tạo tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, tuyên truyền với tổng kinh phí hàng chục tỷ đồng.

Cùng với đó, đẩy mạnh phát triển vùng sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, tập trung vào các sản phẩm có lợi thế. Đây chính là cơ hội, là “đòn bẩy” để Bắc Sơn vươn lên phát triển, qua đó góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững. Cụ thể, tính tới ngày 15/11/2016, xã còn 5,4% số hộ nghèo; tỷ lệ hộ cận nghèo là 9,4%. Thu nhập bình quân khu vực nông thôn xã Bắc Sơn đạt 24,2 triệu đồng/người/năm, gấp 2 lần so với năm 2011. Tỷ lệ lao động trong xã có việc làm thường xuyên tương đối cao, đạt 92,6%.

“Năm 2016, TP. Móng Cái vẫn coi Bắc Sơn là “điểm nhấn” trong Chương trình XDNTM. Theo đó, xã tiếp tục chỉnh trang môi trường nông thôn gắn với phát triển kinh tế, phát triển các điểm, tuyến du lịch khám phá. Được biết, hiện nay đã có 2 doanh nghiệp du lịch đến khảo sát tìm hiểu đầu tư phát triển du lịch sinh thái tại Bắc Sơn. Cùng với đó, xã đã du nhập nhiều mô hình kinh tế mới như trồng cây mía tím; chăn nuôi theo hướng gia trại, trang trại với quy mô 300- 400 con lợn cho hiệu quả kinh tế khá cao. Vùng đất Móng Cái vốn nổi tiếng với đặc sản lợn Móng Cái, có thịt thơm ngon, dễ tiêu thụ. Phát huy lợi thế này, người dân địa phương mạnh dạn đầu tư phát triển giống lợn Móng Cái, kết hợp thử nghiệm nuôi giống lợn rừng Lạng Sơn, cho phối giống để phục vụ chăn nuôi. Một thế mạnh khác của địa phương là trồng rừng, hiện xã đang tích cực thực hiện việc giao đất, giao rừng để bà con phát triển sản xuất và triển khai dự án trồng, chế biến cây dược liệu để người dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập”, ông Hùng cho biết thêm.

Ông Hùng khẳng định: Chương trình XDNTM đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân Bắc Sơn. Từ đó được người dân tích cực hưởng ứng, tham gia đóng góp công sức cùng Nhà nước thực hiện. Sau hơn 5 năm thực hiện Chương trình XDNTM, xã đã đạt 16/19 tiêu chí và 36/39 chỉ tiêu. Năm 2017 và những năm tiếp theo, xã sẽ triển khai nhiều giải pháp để hoàn thiện 3 tiêu chí chưa đạt gồm: Chợ nông thôn, nhà ở dân cư, giáo dục. Theo định hướng phấn đấu, đến hết năm 2018, xã Bắc Sơn sẽ hoàn thành 19/19 tiêu chí, 39/39 chỉ tiêu, phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng hàng hoá có năng suất, chất lượng cao, có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại.

Với quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã, cùng với sự quan tâm, hỗ trợ tích cực của tỉnh, TP. Móng Cái, tin tưởng rằng Bắc Sơn sẽ sớm về đích NTM theo đúng lộ trình, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân.

Trọng Nghĩa

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top