Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ năm, ngày 2 tháng 5 năm 2019 | 10:29

Đột kích quán cà phê tổ chức cho các con bạc đánh bạc

Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã đưa tất cả các đối tượng liên quan về cơ quan để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Trước đó, đêm 29/4, Đội cảnh sát hình sự Công an, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã đột kích quán cà phê BonJour (địa chỉ số 37 đường Lê Đức Thọ, phường Thắng Lợi, TP Buôn Ma Thuột) do bà Vũ Thị Hồng (62 tuổi) quản lý và bắt quả tang 2 sòng bài đang sát phạt nhau dưới hình thức thắng thua bằng tiền.
 
img_7911.JPG
Lực lượng công an kiểm tra các đối tượng.

Tại thời điểm đột kích, tổ công tác phát hiện có 12 con bạc được chia làm 2 sòng đang sát phạt nhau ở một phòng kín phía sau quán. Tất cả các đối tượng này đến từ các huyện Ea H’leo, Buôn Đôn, Krông Pắk và TP Buôn Ma Thuột. Trên 2 sòng và trên người các con bạc lực lượng Công an đã thu giữ gần 70 triệu đồng, trên 10 chiếc điện thoại di động cùng nhiều dụng cụ phục vụ cho việc đánh bạc.

Bước đầu các đối tượng khai nhận đã hẹn nhau đến quán cà phê này rồi tổ chức đánh bài dưới hình thức chơi xì tố thắng thua bằng tiền.
 
img_7913.JPG
Quán cà phê BonJour

Được biết, quán cà phê BonJour là địa điểm mà các con bạc thường xuyên hẹn nhau đến đây để sát phạt./.

 

 

 

Quốc Hùng - Tường Vân
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top