Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 26 tháng 8 năm 2015 | 11:54

Dự án HH1 - Khu ĐT Mễ Trì Hạ chậm tiến độ, làm nơi cho "con nghiện" chích hút

Sau 7 năm được bàn giao mặt bằng, Công ty CP Tu tạo và Phát triển nhà chưa triển khai thi công dự án HH1 – Khu đô thị Mễ Trì Hạ. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, dự án vẫn chưa bị thu hồi, phải chăng có sự buông lỏng quản lý?

Gần đây, Báo Kinh tế nông thôn nhận được phản ánh của người dân về việc dự án HH1 thuộc Khu đô thị Mễ Trì Hạ (phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội) bị chậm tiến độ nghiêm trọng, ảnh hưởng tiêu cực tới cuộc sống của họ. “Dù đã được nhà nước phê duyệt và ban giao đất cách đây 7 năm. Tuy nhiên đến nay, chủ đầu tư vẫn chưa bàn giao nhà cho khách hàng đặt mua…Phải chăng, chủ đầu tư năng lực tài chính yếu hay cố tình đùa giỡn với chính quyền, khách hàng…”, một người dân bức xúc.

Dù được bàn giao mặt bằng tới 7 năm nhưng dự án vẫn là bãi đất trống. 

Để làm rõ bức xúc của bạn đọc, phóng viên Báo Kinh tế nông thôn đã trực tiếp tìm hiểu thực tế. Được biết, chủ đầu tư dự án “vi phạm nghiêm trọng hợp đồng” tại lô đất trên là Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà liên doanh với Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 573.

Năm 2008, UBND TP. Hà Nội cho phép Công ty CP Tu tạo và Phát triển nhà chuyển mục đích sử dụng 2.349m2 đất tại lô HH1 Khu đô thị Mễ Trì Hạ, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm (nay là phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm) để xây dựng Tổ hợp văn phòng, khách sạn và căn hộ cao cấp. Sau đó, công ty này ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 573.

Tòa nhà hỗn hợp HH1 thiết kế xây dựng 30 tầng nổi và 2 tầng hầm. Từ tầng 1 đến tầng 6 là khách sạn và trung tâm thương mại, tầng 7 đến tầng 28 được bố trí là chung cư.

Thay vì triển khai xây dựng tòa nhà, nhiều dịch vụ như trông gửi xe, rửa xe...đang dần mọc lên quanh khu dự án này.

Sau khi được bàn giao đất, năm 2011, chủ đầu tư mới tiến hành các thủ tục để khởi công. Tại thời điểm đó, phía chủ đầu tư thông báo tới khách hàng đến hết quý 2/2014 sẽ hoàn thiện và bàn giao nhà.

Năm 2014 đã qua đi, dự án vẫn chỉ là bãi đất trống như năm 2008. Để trấn an khách hàng, chủ đầu tư lại “hứa” dự kiến hoàn thành, bàn giao nhà trong quý 4/2017. Ít ai ngờ rằng, từ năm 2008 đến nay, chủ đầu tư dự án mới triển khai hạng mục thi công cọc khoan nhồi.

Sau 7 năm kể từ ngày có quyết định đầu tư dự án, 2.349m2 đất vẫn quây tôn, bỏ hoang cỏ mọc um tùm. Bên trong công trường chỉ còn lại tàn dư của máy trộn bê tông đã hoen gỉ theo năm tháng. Bên ngoài dự án, tấm biển công trình khá mới ghi rõ ngày khởi công, ngày bàn giao nhà, dường như mới được dựng lên cách đây vài tháng.

Đến quý 4 năm 2017, chủ đầu tư có bàn giao nhà cho khách hàng như cam kết?

Được nhà nước tạo điều kiện một cách tối ưu để thực hiện triển khai dự án nhưng đến nay chủ đầu tư lô đất HH vẫn chưa xây được bất kỳ viên gạch nào. Ấy thế mà, chủ đầu tư dám hứa với chính quyền và khách hàng rằng sẽ bàn giao nhà trong quý 4/2017…

Không chỉ vậy, theo phản ánh của người dân, gần đây, có hiện tượng một số thanh niên lạ mặt nghi là những "con nghiện" quanh quẩn ra vào khu đất dự án để "chích hút". Như vậy, vô hình chung, chủ đầu tư đang tiếp tay cho tệ nạn xã hội hoành hành ?

Sau 7 năm dự án vẫn là bãi đất trống, chủ đầu tư không thực hiện đúng cam kết, vậy số tiền hàng trăm tỷ đồng huy động của khách hàng rất cần chủ đầu tư phải làm rõ. Hơn nữa, sau 7 năm đất không đưa vào sử dụng, dự án vẫn chưa thực hiện thu hồi, phải chăng có sự buông lỏng quản lý?

Báo Kinh tế nông thôn tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Hồng Duy

 

 
Mọi thông tin bạn đọc khiếu nại, phản ánh, xin liên hệ: Báo Kinh tế nông thôn, 57 Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Đường dây nóng: 0913516232. E-mail: [email protected].
KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top