Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 29 tháng 11 năm 2019 | 23:47

Đưa điện về nông thôn: Thách thức từ thu xếp vốn

Để thực hiện được mục tiêu 100% số hộ dân được sử dụng điện và 100% xã đạt tiêu chí về điện trong xây dựng nông thôn mới, thu xếp vốn chính là thách thức lớn nhất đối với ngành điện.

Huy động chục nghìn tỷ
 
Ông Võ Quang Lâm - Phó Tổng Giám đốc EVN cho biết, 10 năm qua (2010 - 2019), EVN đã thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng, độ tin cậy cung cấp điện cho khu vực nông thôn.
 
Cụ thể, tiếp tục đầu tư cấp điện cho các khu vực nông thôn chưa có điện và nâng cao năng lực hệ thống cung cấp điện khu vực nông thôn, hải đảo. Cùng với đó, thực hiện tiếp nhận và quản lý lưới điện trung, hạ áp nông thôn từ các ngành, tổ chức quản lý điện nông thôn, tập trung nguồn vốn thực hiện đầu tư cải tạo, nâng cấp lưới điện trung, hạ áp nông thôn sau khi đã tiếp nhận bàn giao.
 
Tổng số vốn đầu tư cho điện nông thôn trong 10 năm qua đạt hơn 81.700 tỷ đồng, trong đó, vốn từ ngân sách Trung ương khoảng 13.900 tỷ đồng; vốn đối ứng của EVN gần 4.600 tỷ đồng; nguồn vốn EVN vay ODA từ các tổ chức quốc tế là hơn 63.000 tỉ đồng (tương đương 3 tỷ USD). Với nguồn vốn đầu tư trên, tính đến nay, cả nước đã có 8.072/8.902 xã đạt tiêu chí số 4, chiếm 90,7%.
 
Theo ông Cao Quốc Hưng - Thứ trưởng Bộ Công Thương, việc đầu tư phát triển điện nông thôn trong 10 năm qua đã làm cho bức tranh cung cấp điện nông thôn thay đổi đáng kể, từ mức chỉ đáp ứng ở mức cơ bản, lên mức độ đáp ứng hầu hết các yêu cầu về điện với chất lượng ngày càng cao. Tuy nhiên, tỷ lệ số xã đạt tiêu chí số 4 chưa đáp ứng được mục tiêu của Chính phủ giao và mục tiêu của Bộ Công Thương là 95,16% xã đạt tiêu chí số 4.
 
Nguyên nhân chính là do vốn đầu tư cho điện nông thôn rất cao, suất đầu tư lớn, không được hỗ trợ từ nguồn vốn của Chương trình xây dựng nông thôn mới, nguồn lực thu hút vốn đầu tư vào lưới điện chủ yếu là vốn của EVN.
 
 
dl.jpg
Thu xếp vốn chính là thách thức lớn nhất đối với ngành Điện.
 
 
“Đầu tư lưới điện nông thôn là đầu tư hạ tầng, trong khi lượng điện tiêu thụ tại các vùng nông thôn ít, doanh thu bán điện thấp, nhưng khối lượng và chi phí đầu tư quá lớn. Hầu hết các dự án cấp điện nông thôn không đảm bảo hiệu quả và tính khả thi về tài chính, nên khó vay vốn của các tổ chức trong và ngoài nước, ngoại trừ các nguồn vốn được hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế”, Thứ trưởng Cao Quốc Hưng cho biết .
 
Các tỉnh cần chung sức
 
Theo Bộ Công Thương, việc đưa hơn 9% số xã còn lại đạt chuẩn điện về Nông thôn mới là nhiệm vụ không đơn giản với EVN, bởi đây là những địa phương khó khăn nhất, nằm ở vùng sâu, vùng xa. Cùng với đó, người dân sống thưa thớt, rải rác, nằm quá xa lưới điện quốc gia, nên suất đầu tư cấp điện khá cao, khó thể huy động và điều tiết được nguồn vốn để đầu tư đồng bộ.
 
Trước thách thức trên, EVN đã kiến nghị Chính phủ xem xét, cân đối bố trí vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025, đồng thời chỉ đạo các Bộ, ngành làm việc với các tổ chức quốc tế tìm kiếm các nguồn vốn ưu đãi và có cơ chế hỗ trợ lãi suất cho EVN và các tổng công ty điện lực thực hiện các dự án đầu tư lưới điện cho khu vực nông thôn. Ngoài ra, đề nghị Chính phủ chỉ đạo các ngân hàng trong nước có chế độ ưu đãi, hỗ trợ vốn đầu tư cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện nông thôn, sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả.
 
Ông Võ Quang Lâm - Phó Tổng Giám đốc EVN cũng đề nghị UBND các tỉnh ưu tiên bố trí vốn ngân sách hàng năm của tỉnh, thực hiện đầu tư cấp điện cho các hộ chưa có điện khi ngân sách trung ương chưa thể bố trí vốn, lồng ghép các nguồn vốn như Chương trình 30a, Chương trình 135... để thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới vì các dự án này mang tính công ích, thực hiện mục tiêu an sinh xã hội nên không thể vay vốn thương mại để đầu tư.
 
Trước các kiến nghị của EVN, Bộ Công Thương cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành liên quan bố trí nguồn vốn đầu tư cải tạo, nâng cấp và mở rộng lưới điện nông thôn, ưu tiên các xã nằm trong kế hoạch xây dựng nông thôn mới vào các dự án mục tiêu sớm hoàn thành tiêu chí. Đặc biệt, Bộ Công Thương sẽ chú trọng nghiên cứu xây dựng cơ chế phù hợp khuyến khích các tổ chức trong và ngoài nước tham gia đầu tư phát triển nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo. Nghiên cứu đầu tư cấp điện từ các nguồn năng lượng khác như, năng lượng mặt trời, gió, thủy điện nhỏ... cấp điện cho các thôn bản chưa có điện, những nơi dân cư thưa thớt, nằm quá xa nguồn điện, suất đầu tư cao không thể cấp điện bằng nguồn lưới điện quốc gia.
 
 
 
 
P/V
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top