Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 15 tháng 10 năm 2016 | 10:0

Dựng chuyện bùa chú để lừa đảo chiếm đoạt gần 2 tỷ

Để chiếm đoạt số tiền lớn tiêu xài, Trang dựng lên chuyện dùng bùa chú để giải hạn và chiếm đoạt 1,9 tỷ đồng.

Mới đây, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên xét xử phúc thẩm tại Kiên Giang vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Phiên tòa mở ra theo kháng cáo của Dư Thị Thu Trang (SN 1972, ngụ khu phố Sơn Thịnh, thị trấn Sóc Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang).

Theo bản án sơ thẩm, vào năm 2010, do kinh doanh dịch vụ cầm đồ thua lỗ nên Trang thường lui tới nhà bà P.T.T (SN 1957, ngụ cùng địa phương) để vay hỏi nhiều lần với tổng số tiền 350 triệu đồng.

dung chuyen bua chu de lua dao chiem doat gan 2 ty hinh 1
Dư Thị Thu Trang tại cơ quan điều tra

Đến tháng 10/2014, biết được vợ chồng chị N. (con gái bà T.) mới vừa đám cưới nhưng thường xuyên mất hòa khí và có nguy cơ chia tay nên Trang dựng chuyện bùa yêu để lừa tiền.

Trang nói với bà T. là N. đã bị bùa nặng lắm và có khả năng nguy hiểm đến tính mạng nên cần có 7 triệu đồng để làm lễ.

Những lần sau đó, Trang lần lượt bảo bà T. đưa từ 100 triệu đồng đến 200 triệu đồng để tiếp tục giải bùa cho con gái.

Ngoài ra, Trang còn nói dối với gia chủ là bản thân đã vay mượn tiền của nhiều người để đưa cho thầy gỡ bùa nên yêu cầu bà T. phải trừ hết số nợ mà Thủy đã vay trước đó.

Sau 10 lần thực hiện trót lọt hành vi lừa đảo, Trang đã chiếm đoạt của bà Thủy với tổng số tiền 1,9 tỉ đồng.

Tuy nhiên, sau khi nhận được quyết định của Tòa án về việc chấp thuận cho vợ chồng chị N. được ly hôn thì bà T. mới biết mình bị lừa nên làm đơn tố cáo Trang.

Được biết vào đầu tháng 4 vừa qua, TAND tỉnh Kiên Giang đã mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Trang mức án 10 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Do không có tình tiết gì mới để làm thay đổi vụ án nên HĐXX tuyên bác đơn kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm, tuyên phạt Trang 10 năm tù./.

Lam Hiếu/VOV
KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top