Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 16 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 1 tháng 8 năm 2012 | 2:43

Dùng xe múc phá rừng: Hai tỉnh đùn đẩy trách nhiệm cho nhau

KTNT- Sáng 31/7, Chi cục kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk cùng với Chi cục kiểm lâm tỉnh Phú Yên, Hạt kiểm lâm huyện M’ĐRắk và Hạt kiểm lâm huyện Sông Hinh phối hợp với Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh kiểm tra khu vực rừng giáp ranh giữa hai tỉnh này.

>> Phú Yên: Bắt quả tang một vụ dùng xe múc phá rừng
>> Kỳ 5: Cổ tích về “Thần Sa - Phượng Hoàng” và thực trạng đau lòng!

Theo ghi nhận của PV, trên con đường xuyên rừng (thuộc huyện M’ĐRắk và huyện Sông Hinh) dài gần 2,5 km, lâm tặc dùng cưa lốc đốn hạ nhiều cây gỗ có đường kính từ 35-50cm, có cây gỗ to hai người ôm không xuể, chưa kịp tẩu tán ra khỏi rừng còn nằm ngổn ngang ven 2 bên đường và còn khoảng 15 m3 nằm ở hiện trường do việc dùng máy xúc mở đường gây ra.

Những cây gỗ to có đường kính lớn bị đốn hạ.

Tại buổi làm việc giữa kiểm lâm hai tỉnh, đại diện BQL rừng phòng hộ huyện Sông Hinh giải trình: “Do lâm tặc quá hung hãn trong khi lực lượng chúng tôi mỏng nên mới đề nghị Hạt Kiểm lâm M’Đrắk phối hợp để bắt giữ. Nếu phía kiểm lâm M’Đrắk cử người phối hợp kịp thời thì đã giữ được tang vật tại hiện trường. Sau khi sự việc xảy ra, báo cáo của Hạt Kiểm lâm H.M’ĐRắk có nhiều chi tiết không đúng, vì lâm tặc đã phá rất nhiều rừng do H.M’ĐRắk quản lý. Hạt Kiểm lâm H.M’ĐRắk không đến hiện trường kiểm tra mà chỉ lập biên bản ngoài khu vực rừng. Lâm tặc không chỉ đốn hạ những cây nằm trên tuyến đường. Những cây to nằm cách xa đường cũng bị đốn hạ, vận chuyển ra ngoài ”. Trong khi đó, phía kiểm lâm huyện M’Đrắk lại cho rằng BQL rừng phòng hộ huyện Sông Hinh thiếu kiên quyết trong việc bắt giữ phương tiện phạm pháp quả tang. “Nếu BQL rừng phòng hộ Sông Hinh lập biên bản tạm giữ tang vật tại hiện trường rồi chuyển hồ sơ cho chúng tôi thì vụ việc đã được xử lý”.

                                              Rừng tan hoang.

Tại đây, Đoàn công tác của hai tỉnh đã đo đạc, xác định cây trong khu vực rừng giáp ranh do lâm tặc phá khi mở đường.

Kết thúc buổi làm việc, Chi cục Kiểm lâm hai tỉnh không hề đá động đến việc làm rõ trách nhiệm của kiểm lâm trong vụ phá rừng cũng như xác định việc kiểm lâm có làm ngơ hay không? Kiểm lâm hai tỉnh Phú Yên và Đắk Lắk chỉ thống nhất thành lập tổ chốt chặn ngay tại cửa rừng và thường xuyên tuần tra trong vùng giáp ranh mà lâm tặc đã mở đường để bảo vệ, không cho lâm tặc vào khu vực rừng đã bị tác động. Mà chỉ nói, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Đắk Lắk sẽ vào cuộc, điều tra vụ phá rừng này.

                       Xe múc san ủi đưởng để vận chuyển gỗ.

Như Kinh tế nông thôn đã đưa tin, vào ngày 26/7, cán bộ của Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Sông Hinh (tỉnh Phú Yên) kiểm tra kiểm soát tại tiểu khu 705 thuộc vùng giáp ranh giữa huyện Sông Hinh với huyện Ma Đrắk (tỉnh Đắk Lắk) phát hiện một vụ khai thác gỗ trái phép với quy mô lớn, tại tiểu khu 705 thuộc lâm phần tỉnh Đắk Lắk quản lý, lâm tặc đưa xe múc, san ủi mở hơn 2km đường xuyên rừng và hơn 400m qua tiểu khu 296 thuộc khu vực Hòn Đen, xã Ea Ly (Sông Hinh) do Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh quản lý, để khai thác gỗ trái phép.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ hai anh em ruột Ma Nát và Ma Huôn ở buôn Ba, xã Chư Brao, huyện Ma Đrắk đang dùng xe múc đào mở đường và dùng xe độ vận chuyển gỗ về nơi tập kết./.

Minh Tuấn

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top