Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 21 tháng 4 năm 2016 | 3:29

Dùng búa giết người tình, lĩnh án 20 năm tù

Ngày 21-4, TAND tỉnh Phú Yên mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Văn Phưởng (43 tuổi, ở thôn Ngọc Lãng, xã Bình Ngọc, TP.Tuy Hòa, Phú Yên) 20 năm tù về tội “Giết người”.

Ngoài ra, về dân sự HĐXX còn buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại 108 triệu đồng và cấp dưỡng cho con của bị hại mỗi tháng 600.000 đồng cho đến khi đủ mười tám tuổi.

Bị cáo Phưởng tại phiên xét xử

Theo hồ sơ vụ án, Trần Văn Phưởng và Đỗ Thị Thanh Mai (40 tuổi, trú ở phố Nguyễn Công Trứ, phường 4, TP.Tuy Hòa) có mối quan hệ bất chính với nhau, mặc dù cả hai đã có vợ và chồng. Vào ngày 2-10-2015, chị Mai gọi điện thoại cho anh Phưởng nói đi uống cà phê. Sau đó đến khoảng 14 giờ cùng ngày, Phưởng điều khiển xe ô tô tải chở Mai ra quán Hào ở thôn Long Thủy, xã An Phú, TP.Tuy Hòa để nhậu. Khi hai người uống hết 22 lon bia Heineken, Mai nói với Phưởng sẽ đốt nhà chị dâu Phưởng, vì cho rằng người này đã nói mối quan hệ tình cảm bất chính của họ cho vợ của Phưởng biết. Tuy nhiên, Phưởng ngăn can thì bị Mai tát vào mặt. Bực tức, Phưởng đập vỡ điện thoại rồi dùng xe ô tô tải chở Mai rời khỏi quán nhậu. Khi đến đoạn đường vắng, thuộc đường Lê Duẩn, P.9. TP.Tuy Hòa thì cả hai lại tiếp tục cãi vã. Quá bực tức, Phưởng cho dừng xe lại rồi dùng búa đánh 14 nhát liên tiếp vào đầu, rồi dùng tay siết cổ nạn nhân đến khi tắt thở.

Sau khi gây án, Phưởng mang xác nạn nhân đến khu vực Đèo Cả thuộc huyện Đông Hòa (Phú Yên) để phi tang. Tuy nhiên, sau đó Phưởng đến Công an huyện Đông Hòa đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi giết người của mình.

Anh Thi

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top