Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Chủ nhật, ngày 12 tháng 5 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 11 tháng 4 năm 2021 | 9:56

Ea Kar (Đắk Lắk): Người dân tố cáo Trưởng Phòng Văn hóa – Thông tin ăn chặn tiền tuyên truyền chống dịch Covid

KTNT nhận được đơn thư của bà Nguyễn Thị Thư – Giám đốc công ty TNHH quảng cáo dịch vụ du lịch Văn Hoa tố cáo ông Nguyễn Đăng Vinh – Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin huyện Ea Kar có hành vi lợi dụng, lập hồ sơ khống, tham ô tài sản của nhà nước.

Theo đơn của bà Nguyễn Thị Thư, công ty TNHH quảng cáo dịch vụ du lịch Văn Hoa (công ty Văn Hoa - thôn 5, xã Ea Đar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) do bà bà Thư làm giám đốc đã ký với phòng Văn hóa – Thông tin huyện Ea Kar, người đại diện là ông Nguyễn Đăng Vinh (trưởng phòng) thuê xe, làm băng rôn tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid trên địa bàn của huyện Ea Kar. Tuy nhiên, Thay vì số tiền thật phải thanh toán, Phòng Văn hóa – Thông tin đã cố tình nâng khống trong hợp đồng gây thất thoát kinh phí của nhà nước.

169599776_972887053453874_540605852384244890_n.jpg
169137121_284725773266558_6642843034175562593_n.jpg
Đơn thư của bà Nguyễn Thị Thư

 

Cụ thể, công ty Văn Hoa đã đưa ra bảng báo giá các mục theo yêu cầu của Phòng Văn hóa – Thông tin như sau: băng rôn tuyên truyền 40 câu kích thước 7 x 0,8m tổng giá trị 8.512.000đ, cờ đuôi nheo 20 câu kích thước 2 x 0,8m tổng giá trị 1.600.000đ, một chuyến xe tuyên truyền và 2 băng rôn treo hông xe tổng giá trị 1.400.000đ. Tổng cộng chi phí công ty Văn Hoa đã báo giá là 11.512.000đ (mười một triệu năm trăm mười hai ngàn đồng).

Ngày 10/02/2020 hợp đồng số 22/2020/HĐKT về việc làm băng rôn tuyên truyền phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn huyện Ea Kar. Ngày 19/02/2020 đã có biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng. Biên bản thanh lý hợp đồng này có số tiền 27.600.000 (hai bảy triệu sáu trăm ngàn đồng). Bên cạnh đó, ngày 14/02/2020 đã có hợp đồng về việc thuê xe tuyên truyền phòng chống dịch Covid 19. Ngày 17/02/2020 đã có biên bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng với số tiền 5.400.000đ (năm triệu bốn trăm ngàn đồng).

169465090_1173634926391599_7549467503696701157_n.jpg
Xe hợp đồng tuyên truyền của công ty Văn Hoa

 

Sau khi hai hợp đồng được nghiêm thu và thanh lý thì tổng số tiền là 33.000.000đ (ba mươi ba triệu đồng). Tuy nhiên, công ty Văn Hoa chỉ lấy đúng số tiền như đã báo giá là 11.512.000đ. Như vậy, Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Ea Kar đã lập hồ sơ nâng khống giá, số lượng băng rôn tuyên truyền, cờ đuôi nheo, số ngày thuê xe gây thiệt hại kinh phí của nhà nước là 21.488.000đ (hai mốt triệu bốn trăm tám mươi tám ngàn đồng).

Nhận thấy đây là việc làm sai trái, có dấu hiệu tiêu cực của ông Nguyễn Đăng Vinh và Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Ea Kar, bà Nguyễn Thị Thư đã viết đơn tố cáo gửi Công an huyện Ea Kar đề nghị điều tra làm rõ, truy thu số tiền về cho nhà nước cũng như làm rõ việc có dấu hiệu tiêu cực. Tuy nhiên bà lại nhận được thông báo số 188/TB ngày 19/03/2021 của Công an huyện Ea Kar về việc không khởi tố vụ án hình sự lý do không có sự phạm tội được quy định tại khoản I, bộ luật tố tụng hình sự nước CHXHCN Việt Nam nên Công an huyện Ea Kar không khởi tố vụ án.

169905763_796938897865959_3591445594506909998_n.jpg
Thông báo không khởi tố vụ án của Công an huyện Ea Kar

 

Cũng theo đơn của bà Nguyễn Thị Thư, việc Công an huyện Ea Kar không khởi tố vụ án là việc không khách quan, có dấu hiệu bao che, bỏ lọt tội phạm. Bà Thư cho biết cũng đã làm đơn lên Công an tỉnh Đắk Lắk, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk lắk, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Ea Kar xác minh, điều tra làm rõ ông Nguyễn Đăng Vinh – Trưởng Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Ea Kar về hành vi lợi dụng dịch bệnh lập hồ sơ khống để tham ô tài sản của nhà nước và hủy bỏ thông báo số 188/TB ngày 19/03/2021 của Công an huyện Ea Kar về việc không khởi tố vụ án.

170943150_160898862601355_3757866156242258370_n.jpg
Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Ea Kar

 

Trong khi cả nước tập trung mọi nguồn lực, hàng ngày hàng giờ chống chọi với dịch bệnh Covid nhưng Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Ae Kar lại lợi dụng dịch bệnh để trục lợi là điều không thể chấp nhận, làm mất niềm tin của người dân. Số tiền tiền 21.488.000đ đã nâng khống chui vào túi ai. Đây là tiền của nhà nước, việc lợi dụng dịch bệnh để chiếm đoạt là vi phạm pháp luật. Các cơ quan liên quan huyện Ea Kar và tỉnh Đắk Lắk cần vào cuộc làm rõ dấu hiệu tham ô kinh phí nhà nước của Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Ea Kar cũng như trách nhiệm của ông Nguyễn Đăng Vinh. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin sự việc.

Phạm Thanh Hòa
Ý kiến bạn đọc
Top