Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 26 tháng 9 năm 2020 | 12:38

Gắn mác Việt kiều chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng từ việc bán đất ảo

Người phụ nữ tên Đoàn Thị Vy giới thiệu là Việt kiều, nhờ người khác đứng tên thành lập công ty chuyên về xây dựng và bất động sản tại Đà Nẵng rồi bán đất ảo, chiếm đoạt 23 tỷ đồng.

Ngày 26/9, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa bắt giữ và di lý Đoàn Thị Vy (52 tuổi, trú tỉnh Thừa Thiên-Huế) từ Vũng Tàu về Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Vy tại cơ quan công an
Đối tượng Vy tại cơ quan công an (Ảnh: Internet)

 

Theo đó, đối tượng Vy lừa nhiều người, nói rằng mình là Việt kiều, có nhiều tiền và tài sản, muốn đầu tư kinh doanh bất động sản tại Việt Nam. Đối tượng nhờ bà N.T.C.H. (nhân viên dọn dẹp tại một khách sạn) đứng tên để thực hiện việc thành lập Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng bất động sản Thành Đạt, trụ sở đặt tại TP Đà Nẵng.

Sau khi biết được dự án Khu thương mại Vina Universal Pradadise Sơn Tịnh (tỉnh Quảng Ngãi) có thể bị thu hồi vì chậm tiến độ, đối tượng liền làm hồ sơ xin chuyển nhượng mua lại khu đất này.

Mặc dù chính quyền Quảng Ngãi chưa chấp thuận, dự án chưa hoàn thành đủ thủ tục pháp lý nhưng đối tượng vẫn tiến hành liên hệ, giới thiệu để bán nhiều lô đất nền trong dự án này. Trong số những người mua, một công ty chuyên phân phối bất động sản ở Đà Nẵng bị chiếm đoạt 23 tỷ đồng vì cũng tin tưởng đặt mua đất nền theo lời mời chào của đối tượng. Ngoài ra, còn rất nhiều người khác bị mắc bẫy.

Qua vụ việc này, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng ra thông báo, ai là bị hại hoặc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ việc, liên hệ cơ quan công an để được hướng dẫn và giải quyết.

 

Hồ Hải
Ý kiến bạn đọc
Top