Gây ô nhiễm môi trường Cty Chế biến thực phẩm Đà Nẵng bị xử phạt
Phòng Cảnh sát Môi trường Công an TP. Đà Nẵng cho biết, vừa đề xuất Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng ra quyết định xử phạt Cty TNHH MTV Chế biến thực phẩm Đà Nẵng (tên cũ là Cty CP Procimex Việt Nam).
Xử phạt 115 triệu đồng
Trước đó cuối tháng 2/2021, thông qua báo, đài nhận được ánh việc trung tâm gia súc, gia cầm của Cty này tại địa chỉ tại 60 Đà Sơn, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu thường xuyên gây ô nhiễm môi trường... Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Môi trường vào cuộc xác minh, điều tra.
Ngoài việc bị đề nghị xử phạt vi phạm, cơ quan Công an cũng tiến hành kiểm tra hoạt động vận chuyển động vật vào lò giết mổ gia súc, gia cầm thuộc Cty TNHH MTV Chế biến thực phẩm Đà Nẵng trên các tuyến đường Hoàng Văn Thái, qua đó đã xử phạt 11 trường hợp xe vận chuyển động vật không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y.
Trung tâm giết mổ này do công ty Cổ phần Procimex Việt Nam quản lý. Đây là nơi giết mổ heo, bò, dê, gà tập trung của TP. Đà Nẵng, cung cấp 85% thị phần tại địa phương hoạt động 15 năm nay. Nhà xưởng và công nghệ tại đây vô cùng lạc hậu. Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Đà Nẵng nhận định, trung tâm giết mổ gia súc, gia cầm Đà Sơn đang gây ô nhiễm nguồn nước và mùi hôi nặng.
Nguyên nhân cơ bản là việc đầu tư đổi mới công nghệ ở Trung tâm chưa thực sự được Công ty quản lý quan tâm, thực tế cơ sở vật chất tại đây xuống cấp, việc giết mổ không theo quy trình khép kín, tạo ra mùi hôi.
Liên quan đến trung tâm giết mổ gia súc, gia cầm Đà Sơn, ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cho hay, quan điểm của địa phương là phải di dời trung tâm này. Các sở, ngành liên quan đang tìm địa điểm, nhưng địa điểm ở đâu thì vẫn đang tính toán.
Nhiều người dân tại khu vực tổ 46 và 47, phường Hoà Khánh Nam, quận Liên Chiểu phản ánh, Trung tâm giết mổ gia súc, gia cầm Đà Sơn gây ô nhiễm trong thời gian dài. Ông Phan Văn Xu bức xúc: Trước đây, không khí ở khu vực này rất trong lành. Tuy nhiên, khoảng 15 năm trước, trung tâm giết mổ được xây dựng, tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng nặng.
Từ khoảng 16h chiều, đến rạng sáng mỗi ngày, trên đường Đà Sơn 5 và trung tâm giết mổ gia súc, gia cầm, có nhiều xe chở gia súc, gia cầm ra vào. Mỗi khi xe chạy ra, vào lại nồng nặc mùi hôi thối. “Xe chạy ngang khu dân cư, hôi đến mức chúng tôi không chịu nổi”, ông Xu nói.
Ông cho biết thêm, tuyến đường dẫn vào trung tâm giết mổ nhỏ hẹp, xuống cấp nghiêm trọng, dân cư đông nên nguy cơ mất an toàn giao thông rất lớn. Ban ngày, gia súc, gia cầm được trung tâm thả ra bên ngoài chờ giết mổ khiến người dân bực bội.
Nuôi lợn, làm bún bánh trong khu dân cư 'bức tử' môi trường
Người dân ở huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) nhiều năm nay phải đeo khẩu trang, đóng kín cửa nhà vì mùi hôi thối của nước thải chăn nuôi lợn và sản xuất bún bánh.
Ông N., một hộ dân ở đường Trương Quốc Dụng cho hay, phía sau gia đình ông đang sinh sống có khoảng 10 gia đình hành nghề sản xuất bún. Mặc dù hoạt động thường xuyên nhưng các hộ dân không xây dựng hố lắng lọc, xử lý nước thải mà trực tiếp xả ra kênh mương trong khu dân cư khiến môi trường sống ô nhiễm nghiêm trọng.
“Toàn bộ nước thải từ các hộ làm bún đều đổ thẳng ra kênh mương của tổ dân phố sau đó chảy ra cánh đồng ngay trước ngõ gia đình tôi. Mỗi hôm nắng, gió nồm, mùi hôi thối xộc thẳng vào nhà không thể thở nổi. Chúng tôi đã nhiều lần có ý kiến tại các cuộc họp, tiếp xúc cử tri nhưng chính quyền địa phương vẫn không có giải pháp chỉ đạo khắc phục”, ông N. ngao ngán nói.
Theo đó, gia đình ông Thanh nhiều năm nay thường xuyên nuôi hàng chục con lợn nái, lợn con, lợn thịt và 1 con bò trên diện tích khoảng 40 – 50m2. Toàn bộ chất thải chăn nuôi đều xả thẳng ra hồ nước cạnh đường dân sinh Trương Quốc Dụng. Nguồn nước thải này đóng váng đen kịt, chảy qua một chiếc cống bắc qua đường, phủ hết 3 mặt hồ thuộc phần đất của thị trấn Thạch Hà.
Người dân sống trong vùng bức xúc cho biết, những hôm trời trở nắng, gió mùa, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, bà con phải đóng hết cửa nhà, bịt kín khẩu trang.
Thời điểm chúng tôi đến, trong chuồng của gia đình ông Thanh đang nuôi 1 con bò, 1 con lợn nái và 17 con lợn cai sữa. Bà Lưu Thị Vân thừa nhận, nước thải chăn nuôi của gia đình xả thẳng ra môi trường khi chưa được xử lý. Bản thân gia đình bà cũng từng phản ánh đến chính quyền về tình trạng ô nhiễm môi trường ở thị trấn Thạch Hà(!).
Về phía chính quyền địa phương, ông Phạm Xuân Lương, Phó Bí thư thị trấn Thạch Hà thông tin, mấy năm trước thị trấn có nhận được phản ánh của người dân về tình trạng ô nhiễm môi trường do chăn nuôi và làm bún trong khu dân cư. Tuy nhiên, gần đây ít nhận được phản ánh hơn.
“Về bức xúc của người dân tổ dân phố 8, tôi sẽ báo cáo lại với đồng chí Bí thư để kiểm tra, chỉ đạo xử lý kịp thời”, ông Lương nói.
Yên Bái: Có 6 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
Theo Sở TN&MT tỉnh Yên Bái, 6 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh bao gồm: Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ; Bãi rác thải thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình; Bãi rác thải thị xã Nghĩa Lộ; Bãi rác thải thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên; xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên và Nhà máy chế biến tinh bột sắn xuất khẩu xã Vũ Bãi rác thải Linh của Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Yên Bình.
Trong quý I năm 2021, Sở TNMT tỉnh Yên Bái đã xây dựng “Đề án tăng cường bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025”. Sau khi UBND tỉnh phê duyệt đề án, với những giải pháp cụ thể, 6 cơ sở gây ô nhiễm môi trường đặc biệt nghiêm trọng này sẽ được xử lý triệt để, muộn nhất là vào năm 2025.
Trong năm 2021, tỉnh Yên Bái sẽ xử lý Bãi rác thải thị xã Nghĩa Lộ, Bãi rác thải huyện Yên Bình và Nhà máy chế biến tinh bột sắn xuất khẩu xã Vũ Linh của Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Yên Bình.
Các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đang tích cực tăng cường phối hợp kiểm soát, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm qua biên giới.
Ngày 14/4, thông tin từ Đồn Biên phòng Pù Nhi (Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa) cho biết: Tổ công tác của đơn vị này vừa ngăn chặn, bắt quả tang 5 đối tượng khai thác gỗ trái phép tại rừng phòng hộ.
Cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế đã yêu cầu đơn vị thi công nạo vét từ hói Phát Lát tạm dừng việc đổ bùn thải xuống hồ Bàu Năng ở xã Thủy Bằng, TP. Huế sau phản ánh của người dân.
Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 32 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thuỷ sản.
Nghị định số 38/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định hành vi khai thác thủy sản không có Giấy phép bị phạt tới 100 triệu đồng và có thể bị tước quyền sử dụng chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá.
Chính quyền xã Hoà Phước (huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng) yêu cầu hộ bà Trần Thị Thanh Yến (thôn Quá Giáng 2, xã Hoà Phước) tiến hành tháo dỡ di dời bãi tập kết nhớt thải, dầu thải trái phép, dọn dẹp trả lại mặt bằng nguyên trạng là vườn trồng chuối.
Sau 3 tháng hoạt động không phép gây ô nhiễm môi trường, mới đây, Công ty cổ phần Đầu tư nông nghiệp Agri – Vina đã được tỉnh Thanh Hóa cấp phép môi trường cho hoạt động Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao kết hợp trồng rừng sản xuất tại xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh.
Sau khi Kinh tế nông thôn có nhiều bài phản ánh về các tổ chức, cá nhân xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất để kinh doanh du lịch tự phát, gây bức xúc trong dư luận, Đảng bộ Phú Yên vừa họp, xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên liên quan.