Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 16 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 14 tháng 6 năm 2021 | 19:8

Giả danh cán bộ Thanh tra Chính phủ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Để có sự các tin tưởng,Trần Văn Cường tự nhận bản thân là cán bộ Thanh tra Chính Phủ có quan hệ rộng và nhận của bị hại 200 triệu đồng để chạy án nhưng không thành.

Ngày 14/6, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hoá, Công an huyện Nông Cống đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Trần Văn Cường (SN 1979), ở xã Trường Trung, huyện Nông Cống về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

 

đối-tượng-cươgf.jpg
Đối tượng Trần Văn Cường

Trong khi đó Trần Văn Cường đi đâu cũng tự xưng là cán bộ của Thanh tra Chính phủ được biệt phái về tỉnh Thanh Hoá, có nhiều mối quan hệ với những người làm việc ở các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh, nên vào các ngày 12-13/4, N.V.H. (SN 1973), ở xã Thăng Bình, huyện Nông Cống, đến nhà Trần Văn Cường để nhờ Cường lo chạy án vụ trộm cắp tài sản xảy ra vào ngày 6/4 do chính N.V.H. là thủ phạm để không bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Do vậy, H đã đưa cho Cường 200 trăm triệu đồng để lo việc giúp mình. Cường nhận số tiền và hứa hẹn giúp đỡ H không bị xử lý trước pháp luật.

Sau khi H biết việc Cường nhận tiền nhưng không lo được việc như đã hứa, H đã nhiều lần gọi điện để đòi lại số tiền mà đã đưa cho Cường, nhưng Cường không nghe máy.

Đến ngày 1/5, H đến nhà Cường để đòi lại tiền nhưng Cường không trả mà còn đuổi đánh H. Biết mình bị lừa đảo, ngày 28/5, H đã đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Nông Cống để tố cáo Trần Văn Cường về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau khi xác minh tin báo tố giác tội phạm, tiến hành các biện pháp điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nông Cống ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Cường để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan chức năng cũng thông báo ai là nạn nhân đã bị Trần Văn Cường đến Công an huyện Nông Cống báo cáo để được giải quyết.

 

 

Xuân Sơn
Ý kiến bạn đọc
Top