Gia Lai: Công an vào cuộc điều tra vụ HĐND tỉnh chi sai 11,2 tỷ đồng
Sau khi cho thời gian để khắc phục sai phạm, cũng như đã gia hạn một lần nhưng 2/3 cá nhân có liên quan đến các sai phạm vẫn không chịu hoàn thành việc khắc phục, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Gia Lai buộc phải chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra
Sau khi cho thời gian để khắc phục sai phạm, cũng như đã gia hạn một lần nhưng 2/3 cá nhân có liên quan đến các sai phạm vẫn không chịu hoàn thành việc khắc phục, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Gia Lai buộc phải chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này để tiếp tục điều tra.
Nguồn tin từ UBKT Tỉnh ủy Gia Lai cho biết, đã làm thủ tục chuyển toàn bộ hồ sơ sai phạm 11,2 tỷ đồng tại Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Gia Lai sang Cơ quan Cảnh sát điều tra để tiếp tục điều tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Trước đó, UBKT Tỉnh ủy Gia Lai kết luận 3 cán bộ, nguyên cán bộ gồm ông Nguyễn Thế Quang, nguyên Chánh văn phòng HĐND - Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai; bà Nguyễn Thị Lựu, nguyên Phó chánh văn phòng HĐND tỉnh Gia Lai và ông Vũ Tiến Anh, Chánh văn phòng HĐND tỉnh Gia Lai có nhiều sai phạm tài chính, có dấu hiệu trục lợi và làm thất thoát số tiền 11,2 tỷ đồng.
UBKT Gia Lai cho những người sai phạm thời hạn đến 30/3, rồi gia hạn đến 30/6, nếu không nộp khắc phục sai phạm sẽ chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra để làm rõ. Tuy nhiên, chỉ có ông Vũ Tiến Anh hoàn thành khắc phục với số tiền hơn 400 triệu đồng. Ông Quang và bà Lựu chỉ khắc phục một phần rồi xin miễn giảm và không chịu hoàn thành việc nộp tiền khắc phục.
Liên quan đến sự việc, vào cuối năm 2017, UBKT đã thi hành kỷ luật 3 cán bộ này. Cụ thể: bà Lựu bị cách chức Đảng ủy viên, Đảng ủy cơ sở văn phòng HĐND, ông Quang bị cách chức Ủy viên Đảng đoàn HĐND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2011-2016, ông Vũ Tiến Anh nhận hình thức khiển trách.
Báo Kinh tế nông thôn tiếp tục thông tin diễn biến vụ việc đến bạn đọc./.
Các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đang tích cực tăng cường phối hợp kiểm soát, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm qua biên giới.
Ngày 14/4, thông tin từ Đồn Biên phòng Pù Nhi (Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa) cho biết: Tổ công tác của đơn vị này vừa ngăn chặn, bắt quả tang 5 đối tượng khai thác gỗ trái phép tại rừng phòng hộ.
Cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế đã yêu cầu đơn vị thi công nạo vét từ hói Phát Lát tạm dừng việc đổ bùn thải xuống hồ Bàu Năng ở xã Thủy Bằng, TP. Huế sau phản ánh của người dân.
Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 32 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thuỷ sản.
Nghị định số 38/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định hành vi khai thác thủy sản không có Giấy phép bị phạt tới 100 triệu đồng và có thể bị tước quyền sử dụng chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá.
Chính quyền xã Hoà Phước (huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng) yêu cầu hộ bà Trần Thị Thanh Yến (thôn Quá Giáng 2, xã Hoà Phước) tiến hành tháo dỡ di dời bãi tập kết nhớt thải, dầu thải trái phép, dọn dẹp trả lại mặt bằng nguyên trạng là vườn trồng chuối.
Sau 3 tháng hoạt động không phép gây ô nhiễm môi trường, mới đây, Công ty cổ phần Đầu tư nông nghiệp Agri – Vina đã được tỉnh Thanh Hóa cấp phép môi trường cho hoạt động Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao kết hợp trồng rừng sản xuất tại xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh.
Sau khi Kinh tế nông thôn có nhiều bài phản ánh về các tổ chức, cá nhân xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất để kinh doanh du lịch tự phát, gây bức xúc trong dư luận, Đảng bộ Phú Yên vừa họp, xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên liên quan.