Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 14 tháng 4 năm 2021 | 9:56

Gia Lai: Phát hiện nơi trồng cây cần sa với số lượng lớn

Công an huyện Chư Prông (Gia Lai) đã phát hiện Nguyễn Văn Phát (SN 1986, ngụ xã Bình Giáo, huyện Chư Prông) trồng hơn 1,3 nghìn cây cần sa trong vườn nhà.

Trước đó hai ngày, qua nắm tình hình, các trinh sát phát hiện trong vườn nhà của Phát trồng cây cần sa, liền phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bất ngờ kiểm tra hiện trường.
 
Tại hiện trường, có hơn 1,3 nghìn cây cần sa, chiều cao từ 11cm đến 200cm với tổng trọng lượng khoảng 186kg. Tuy nhiên, thời điểm kiểm tra Phát đã lẩn trốn. Qua công tác vận động, Nguyễn Văn Phát đã ra trình diện tại Công an huyện.
 
120210414_052337.jpg
Đối tượng Phát. Ảnh: CA cung cấp

Công an huyện Chư Prông xác định, số cần sa trên được đối tượng Phát trồng từ khoảng tháng 1/2021 đến nay.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan Công an huyện Chư Prông tiếp tục mở rộng điều tra xử lý./.
 
 
 
Quốc Hùng
Ý kiến bạn đọc
Top