Giám đốc Ban QLDA “mượn” doanh nghiệp 100 triệu bị đình chỉ chức vụ
UBND huyện Hà Trung (Thanh Hóa) vừa có quyết định tạm đình chỉ chức vụ Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng của huyện này đối với ông Lê văn Tuyên, để phục vụ công tác điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Được biết, sau khi ông Tuyên bị Cơ quan CSĐT khởi tố bị can, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa cũng đã ban hành quyết định tạm đình chỉ chức vụ cấp ủy viên và Bí thư Chi bộ đối với ông này.
Như Báo Kinh tế nông thôn đã thông tin, trước đó, cơ quan công an nhận được đơn của ông Hoàng Chí Minh, Giám đốc Công ty CPXDTM Mạnh Phú (địa chỉ ở xã Hà Đông, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) tố cáo ông Tuyên đã "vòi" 100 triệu đồng, để cho trúng thầu dự án.
Theo nội dung đơn tố cáo, vào khoảng tháng 5/2018, công ty của ông Minh có nhận được thư mời thầu dự án xây dựng công trình hội trường nhà văn hóa xã Hà Thái, huyện Hà Trung (Thanh Hóa), với số vốn đầu tư 3,7 tỷ đồng.
Sau khi Công ty CPXDTM Mạnh Phú hoàn tất thủ tục dự thầu với tư cách là nhà thầu chính, ông Tuyên đã liên tục gọi điện thoại giục và ép ông Minh đưa số tiền 100 triệu đồng, với lý do để gửi lãnh đạo tỉnh và các sở, ban ngành, thì mới được trúng thầu.
Sợ ông Tuyên phá việc đấu thầu, nên vào ngày 5/6/2018, ông Minh đã đưa cho nhân viên của mình 100 triệu đồng mang lên cho ông Tuyên tại công sở làm việc. Sau khi nhận tiền, ông Tuyên gọi điện lại cho ông Minh thông báo đã nhận đủ số tiền trên. Mọi việc từ lúc ông Tuyên gọi điện ép buộc cho đến lúc nhận tiền, ông Minh đều ghi âm.
Sau đó, ông Minh đã làm đơn gửi đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa để tố cáo ông Tuyên. Đồng thời, ông Minh đã giao nộp toàn bộ file ghi âm cho cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra. Trước lời tố cáo của ông Minh, ông Tuyên cho rằng, số tiền đó là ông “mượn” của doanh nghiệp.
Kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) nêu rõ: Giọng nói trong các file ghi âm mà cơ quan tố tụng gửi giám định là của ông Tuyên.
Căn cứ vào kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Tuyên, để tiếp tục điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, thực hiện lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc ông Tuyên và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đến hết ngày 1/1/2019, để tiến hành xác minh, làm rõ hành vi “vòi” của doanh nghiệp 100 triệu đồng.
Hiện, vụ án nói trên đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa tích cực điều tra, để sớm xử lý theo quy định của pháp luật
Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.
Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.
Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Ngày 6/3/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định 27/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. Trong đó, Nghị định 27/2024/NĐ-CP bổ sung quy định về tạm sử dụng rừng.
Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 37/2023/TT-BCT Quy định hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2024, có hiệu lực từ ngày 6/2/2024 đến hết ngày 31/12/2024.
Ngày 6/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 29/CT-TTg về việc ngăn chặn nhập lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật; kiểm soát tốt dịch bệnh, phát triển chăn nuôi bền vững, bảo đảm nguồn cung thực phẩm.
Chính quyền xã Hoà Phước (huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng) yêu cầu hộ bà Trần Thị Thanh Yến (thôn Quá Giáng 2, xã Hoà Phước) tiến hành tháo dỡ di dời bãi tập kết nhớt thải, dầu thải trái phép, dọn dẹp trả lại mặt bằng nguyên trạng là vườn trồng chuối.
Sau 3 tháng hoạt động không phép gây ô nhiễm môi trường, mới đây, Công ty cổ phần Đầu tư nông nghiệp Agri – Vina đã được tỉnh Thanh Hóa cấp phép môi trường cho hoạt động Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao kết hợp trồng rừng sản xuất tại xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh.
Sau khi Kinh tế nông thôn có nhiều bài phản ánh về các tổ chức, cá nhân xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất để kinh doanh du lịch tự phát, gây bức xúc trong dư luận, Đảng bộ Phú Yên vừa họp, xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên liên quan.