Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 16 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 4 tháng 11 năm 2019 | 10:35

Giám đốc Công ty TNHH Ô tô Dewy lừa lấy tiền tỷ rồi bỏ trốn?

Anh Bùi Văn Đức cũng như các nạn nhân khác rất mong các cơ quan chức năng tích cực vào cuộc điều tra hành vi vi phạm pháp luật của Giám đốc Công ty TNHH Ô tô Dewy Lý Hòa Tân để đảm bảo quyền lợi của những người bị hại.

Sau khi lừa cầm cố xe ô tô cho nhiều khách hàng, Lý Hòa Tân thu vô tiền tỷ rồi cao chạy xa bay. Một trong những nạn nhân của vụ việc này  là anh Bùi Văn Đức (SN 1977, ngụ ấp Xóm Mía, xã Phước Trạch, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh).

Theo anh Đức, anh và Lý Hòa Tân (SN 1990, ngụ 51/2/31C đường 10, khu phố 4, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh - Giám đốc Công ty TNHH Ô tô Dewy) có quen biết nhau từ năm 2018. Đến đầu năm 2019, Tân có than với anh Đức là dạo này công ty làm ăn thua lỗ nên phải vay ngân hàng một khoản tiền, đến kỳ trả nợ nhưng không có tiền để trả.

75204589_452912195581537_1030199114840670208_n.jpg
Anh Bùi Văn Đức trình bày sự việc với phóng viên

Anh Đức kể lại: “Tân nói với tôi, em có cầm mấy chiếc xe ô tô tại hiệu cầm đồ ở Đồng Nai đến hẹn mà chưa có tiền chuộc, anh Đức chuộc giúp em coi như anh Đức mua lại tính lãi suất thấp cho em đến khi nào em có tiền thì em gửi anh rồi em lấy xe lại. Thiết nghĩ anh em chơi với nhau thân thiết, Tân gặp khó khăn thì nên giúp đỡ. Vì vậy, tôi đồng ý và cùng Tân đến tiệm cầm đồ chuộc xe ra. Sau đó, tôi sử dụng xe được 1 tháng thì Tân đến chuộc lại. Tại đây, Tân nói với tôi là cần tiền mở thêm công ty con ở huyện Củ Chi (TP. Hồ Chí Minh) để làm ăn và thế chấp cho tôi 5 chiếc xe ô tô: gồm Toyota mang BKS: 51G-139.85, 51G-272.27, 61A-254.50, 61A-240.16 và xe Ford mang BKS 51B-239.84 với số tiền 1,65 tỷ đồng; ký hợp đồng thế chấp vào ngày 16/8/2019 và hẹn 90 ngày Tân chuộc lại 5 chiếc xe nói trên. Nếu quá thời gian đó mà không chuộc, Tân sẽ làm thủ tục chuyển nhượng lại cho tôi. Được một thời gian, Tân đến gặp tôi cho xin đổi lại chiếc xe Toyota BKS: 61A-254.50 lấy chiếc Fotuner BKS: 51G-278.94”.

73458643_2450385945208465_876357393502437376_n.jpg
Lý Hòa Tân - Giám đốc Công ty TNHH Ô tô Dewy, người bị tố cáo có hành vi lừa đảo.

Sau khi đổi, anh Đức lấy xe về đi được 4 tháng. Đến 5 giờ sáng ngày 1/10/2019, anh điều khiển chiếc xe trên đi trên tuyến đường từ xã Minh Tân ra huyện Dầu Tiếng thì bị một nhóm đối tượng gồm 4 người điều khiển xe ô tô chạy qua chặn đầu xe, đập kính xe ô tô; rất may nhiều người dân đã can ngăn kịp thời. Sau đó, anh Đức và nhóm người trên về Công an huyện giải quyết. Trên đường đi, lại có một nhóm đối tượng khác ở Trảng Bàng (tỉnh Tây Ninh) cũng chặn xe, định cướp xe và cho rằng chiếc xe đó là của họ. Sau đó, công an có mặt kịp thời nên nhóm đối tượng này không lấy được xe. Đến nay, tổng cộng có 4 nhóm người đã đến đòi lấy chiếc xe này.

74612981_427350384638459_8336602371316514816_n.jpg
Nhóm đối tượng vô cớ chặn đầu xe

Sau khi xảy ra sự việc, tôi có đến công ty của Tân nhưng công ty cửa chốt then trong, gọi điện thoại thì ngoài vùng phủ sóng. Tôi tìm hiều thì Tân đã không còn ở đây và đi khỏi địa phương”, anh Đức cho biết thêm.

74680767_427780021107747_5271568264118403072_n.jpg
Những chiếc xe do Lý Hòa Tân cầm cố nằm tại cơ quan công an

Hiện 5 chiếc xe này được tạm giữ tại Công an huyện Dầu Tiếng và Công an huyện Trảng Bàng, Tây Ninh để điều tra làm rõ nhưng chưa được giải quyết. Anh Bùi Văn Đức cũng như các nạn nhân khác rất mong các cơ quan chức năng tích cực vào cuộc điều tra hành vi vi phạm pháp luật của Giám đốc Công ty TNHH Ô tô Dewy Lý Hòa Tân để đảm bảo quyền lợi của những người bị hại.

Nhóm PV
Ý kiến bạn đọc
Top