Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 4 tháng 12 năm 2015 | 1:41

Giang hồ ở Quảng Bình thanh toán nhau gây náo loạn

2 băng nhóm với khoảng 20 người vẫn đâm chém nhau ở tầng cao khách sạn T.B. Tiếng súng, tiếng dao kiếm va chạm, tiếng la hét làm kinh động cả khu vực.

Ngày 3/12, lãnh đạo Công an TP.Đồng Hới (Quảng Bình) xác nhận đang truy xét, mở rộng điều tra các nghi can trong vụ chém nhau xảy ra tại khách sạn T.B (đường Lê Văn Hưu).

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 1h ngày 2/12, sau khi nhận thông tin, lực lượng Cảnh sát 113 đến nơi và phát hiện 3 thanh niên cầm hung khí đang rời khách sạn nên truy bắt. 

giang ho o quang binh thanh toan nhau gay nao loan hinh 0
Số hung khí công an thu giữ được trong một vụ hai băng nhóm giang hồ "huyết chiến" nhau - Ảnh minh họa

Trong quá trình bỏ chạy, các nghi can ném dao và kiếm vào mặt trung úy Nguyễn Mạnh Hùng và thiếu úy Nguyễn Xuân Nhật nhưng 2 anh tránh được. Mặc dù Cảnh sát 113 nổ 10 phát súng cảnh cáo, nhưng 3 thanh niên vẫn ngoan cố bỏ chạy, vượt rào vào trong khuôn viên Đài PTTH Quảng Bình. Sau đó, 2 tên bị cảnh sát bảo vệ đài phối hợp bắt được là Hồ Văn Bắc và Hoàng Lê Hiếu (cùng 21 tuổi, ở xã Hải Trạch, H.Bố Trạch).

Trong khi cảnh sát truy đuổi 3 đối tượng nói trên thì 2 băng nhóm với khoảng 20 người vẫn đâm chém nhau ở tầng cao khách sạn T.B. Tiếng súng, tiếng dao kiếm va chạm, tiếng la hét làm kinh động cả khu vực. 

Một người dân sống trên trục đường này kể lại chỉ dám hé cửa nhìn ra và thấy rất nhiều người bị thương. 

Tại cơ quan công an, Bắc và Hiếu bước đầu khai do nhóm đối thủ có súng, trong lúc chém nhau vì nghe tiếng súng nên bỏ chạy.

Theo nguồn tin của Thanh Niên, đây là vụ thanh toán nhau để lấy “số” trong giới giang hồ ở Quảng Bình./.

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top